Anh: Cháy vườn thú Chester, hàng chục nghìn con thú phải sơ tán

Vườn thú Chester, là nơi nuôi dưỡng 21.000 loài động vật trên một diện tích khoảng 50 hécta, đã phải sơ tán tất cả khách tham quan và di chuyển toàn bộ các loài thú tránh xa khu vực cháy.
Anh: Cháy vườn thú Chester, hàng chục nghìn con thú phải sơ tán ảnh 1Hiện trường vụ cháy vườn thú. (Nguồn: BBC)

Ngày 15/12, toàn bộ khách tham quan vườn thú Chester ở miền Bắc England, thuộc Vương quốc Anh, đã phải sơ tán sau khi xảy ra một vụ cháy tại khu vực Rừng Gió mùa trong khuôn viên vườn thú có mái che lớn nhất nước Anh này.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ban quản lý vườn thú Chester cho biết lửa và những cột khói bốc ra từ khu vực Rừng Gió mùa cận nhiệt đới, nơi cư trú của nhiều loài động vật như đười ươi Sumatran, khỉ đuôi ngắn, rắn và cá sấu.

[Nỗi buồn của các công ty bảo hiểm sau cháy rừng tại California]

Toàn bộ khách tham quan đã được sơ tán khỏi khu vực này và được yêu cầu rời khỏi vườn thú trong khi nhân viên nỗ lực kiểm soát đám cháy và di chuyển toàn bộ các loài thú tránh xa khu vực cháy.

Vườn thú Chester là nơi nuôi dưỡng 21.000 loài động vật trên một diện tích khoảng 50 hécta, thu hút 1,9 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Trước đó, một vụ cháy lớn xảy ra tại Vườn thú London hồi tháng 12/2017 đã thiêu rụi một cửa hàng và một quán càphê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục