Anh kết án 7 năm tù đối tượng phát tán link tuyên truyền khủng bố

Tòa án Thành phố Newcasstle, miền Bắc nước Anh đã tuyên án 7 năm tù đối với một đối tượng có hành vi chia sẻ các đường link dẫn tới các trang mạng xã hội của tổ chức khủng bố IS.
Anh kết án 7 năm tù đối tượng phát tán link tuyên truyền khủng bố ảnh 1(Nguồn: Chronicle Live)

Ngày 14/12, Tòa án Thành phố Newcasstle, miền Bắc nước Anh đã tuyên án 7 năm tù đối với một đối tượng có hành vi chia sẻ các đường link dẫn tới các trang mạng xã hội của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Abdulrahman Alcharbati, 31 tuổi, đến từ Newcastle, bị tuyên phạm một số tội danh khủng bố. Đối tượng này bị bắt giữ sau một cuộc điều tra của Lực lượng Cảnh sát chống khủng bố phối hợp với Cảnh sát Northumbria.

Cảnh sát cho rằng Alcharbati đã sử dụng một tài khoản Facebook để chia sẻ các đường link dẫn tới các địa chỉ liên quan tới khủng bố và cực đoan Hồi giáo. Hơn 100 bài đăng tải của Alcharbati có liên quan tới IS hoặc đề cập tư tưởng "tử vì đạo."

Chỉ huy lực lượng cảnh sát chống khủng bố vùng Đông Bắc, Martin Snowden cho biết Alcharbati chia sẻ và phát tán nhiều tài liệu liên quan tới khủng bố trên Facebook để kích động những người khác thực hiện hành vi khủng bố.

Ngoài ra, Alcharbati cũng bị phát hiện tải về những hướng dẫn chế tạo áo khoác đánh bom tự sát.

Theo ông Snowden, các tổ chức khủng bố như IS chủ yếu dựa vào các tuyên truyền trực tuyến để kêu gọi sự ủng hộ, truyền bá chủ nghĩa cực đoan và kích động khủng bố ở nước ngoài, trong đó có Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục