Văn Toàn là 'vũ khí' bí mật, tuyển thủ Malaysia sợ nhất Quang Hải

15/12/2018 18:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Toàn sẽ là vũ khí bí mật tuyển Việt Nam, tuyển thủ Malaysia sợ nhất Quang Hải là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 15/12.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Văn Toàn sẽ là vũ khí bí mật của đội tuyển Việt Nam

Ở buổi tập của tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về 1 ngày, tiền đạo Văn Toàn đã bình phục chấn thương. Trong bối cảnh Tiến Linh và Đức Chinh chưa cho thấy sự hiệu quả cao trên hàng công, Văn Toàn được xem là phương án tấn công mà HLV Park Hang Seo có thể sử dụng nhằm gây nên sự bất ngờ cho Malaysia.

Văn Toàn gặp chấn thương từ vòng bảng. Tiền đạo người Hải Dương không thể thi đấu ở 2 lượt trận bán kết và chung kết lượt đi. Chính vì vậy, Văn Toàn vẫn là ấn số với người Mã. 

Chú thích ảnh
Văn Toàn và Quế Ngọc Hải đã bình phục chấn thương

Tuyển thủ Malaysia sợ nhất Quang Hải

Tiền vệ nhập tịch của đội tuyển Malaysia Sumareh đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam, trong đó nổi bật là cầu thủ sáng tạo Nguyễn Quang Hải. Sumareh cho rằng Quang Hải mới là cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam.

"Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn từ đầu giải nhưng chúng tôi lo ngại nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người đã có ba pha lập công. Việt Nam có thể lực tốt, cơ động và sẽ chơi phòng ngự phản công. Đó là những điều chúng tôi hiểu được qua hai lần đối đầu Việt Nam nhưng cần phải quan tâm đặc biệt tới số 19 (Quang Hải).

Cậu ấy là người làm nên khác biệt với nhãn quan và những đường chuyền đột biến. Chúng tôi phải bắt chết cậu ấy", Sumareh nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu thủ CLB Hà Nội.

Malaysia cần chơi tấn công tại Mỹ Đình

Cách đây bốn năm, Malaysia, dưới trướng Dollah Salleh, bước vào trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình với thất bại 1-2 ở lượt đi. Khi đó, họ không được đánh giá cao về cơ hội đảo ngược tình thế trước tuyển Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt. Nhưng thầy trò Salleh đã làm nên bất ngờ với chiến thắng 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình.

Nhận định về trận chung kết vào tối nay, HLV Dollah Salleh cho biết: "HLV là người quyết định lối chơi nên chúng tôi không thể can thiệp. Khi tôi còn dẫn dắt đội vào năm 2014, Malaysia đã ghi được rất nhiều bàn thắng và phòng ngự tốt để đánh bại Việt Nam. Trong trận lượt đi vừa qua ở Bukit Jalil, Việt Nam đã tận dụng điểm yếu ở hàng thủ Malaysia để ghi hai bàn.

Tại Hà Nội, Malaysia phải tấn công để khỏa lấp bất lợi về bàn thắng sân khác. Đội bóng cần tinh thần chiến thắng chứ không phải chơi phòng ngự. Ở trận lượt đi, các tiền vệ Malaysia không có những đường chuyền tốt cho tiền đạo. Trong khi đó Việt Nam phụ thuộc vào phòng ngự phản công, nhưng sự kết nối giữa các tuyến nhuần nhuyễn. Malaysia có Sumareh, Safawi, Talaha và Zaquan Adha sở hữu tốc độ tốt, và chúng ta cần tận dụng tối đa sở trường của những cầu thủ này.

Theo quan sát của tôi, Việt Nam rất sợ các tiền đạo Malaysia, nhưng họ lại phải lùi về quá nhiều để kiếm bóng bởi hàng tiền vệ chơi không tốt".

Tuyển Việt Nam tiệm cận kỷ lục mới

Với trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở lượt đi, tuyển Việt Nam đã cân bằng thành tích với Pháp, nhà ĐKVĐ World Cup về chuỗi trận bất bại trên toàn thế giới với 15 trận. Pháp đã đứt mạch bất bại này sau trận thua Hà Lan 0-2 tại UEFA Nations League hồi tháng 8. Như vậy, chỉ cần không thua Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ xác lập cột mốc 16 trận, một kỷ lục mới. Lúc này đây, tuyển Việt Nam đã có được chuỗi 7 trận thắng và 8 trận hòa.

U21 Tuyển chọn Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước U21 Malaysia

Hàng công tỏa sáng giúp U21 Tuyển chọn Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U21 Malaysia ở lượt trận thứ 2 diễn ra hôm qua trên sân Tự Do (Huế) dù đội nhà bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn.

U21 Tuyển chọn Việt Nam toàn thắng sau 2 lượt đấu, dẫn đầu với 6 điểm và gần như chắc chắn có vé chơi trận chung kết.U21 Malaysia có cùng 3 điểm với Gimhae CFC (Hàn Quốc) nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu. U.21 Myanmar thua 2 trận, tạm xếp cuối bảng xếp hạng.

 

Chú thích ảnh

Truyền hình Internet FPT Play là đơn vị truyền hình dựa trên nền tảng Internet hàng đầu Việt Nam nhằm mang đến một dịch vụ tiện lợi, uy tín, chất lượng, kho nội dung giải trí đa dạng dành cho mọi lứa tuổi và mọi sở thích khác nhau.

Với một tài khoản trên FPT Play người dùng có thể xem trên đa nền tảng từ điện thoại, máy tính bảng, laptop đến tivi thường và tivi thông minh; tự do lựa chọn nội dung, không gian, thời gian giải trí; không giới hạn về nhà mạng; một tài khoản có thể xem trên 5 thiết bị với mức chi phí chỉ tương đương với truyền hình truyền thống.

Truy cập ngay kho giải trí khủng trên FPT Playwww.fptplay.vn

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm