Điều tra vụ dùng súng bút bắn đứt động mạch cổ một thanh niên

Thấy Trung “múa” rồi chĩa thẳng súng về phía anh Hậu đứng đối diện, anh Hậu liền cảnh báo Trung về mức độ nguy hiểm của việc “múa và chơi với súng” nhưng không hiểu sao Trung lại bóp cò.
Điều tra vụ dùng súng bút bắn đứt động mạch cổ một thanh niên ảnh 1Đầu đạn bút chì. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 14/12, Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết đã tiến hành thụ lý vụ dùng súng bút bắn người, đồng thời tạm giữ đối tượng Đồng Tuấn Trung để điều tra làm rõ hành vi dùng súng bút gây thương tích nặng cho một thanh niên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/12, anh Hồ Sỹ Hậu (25 tuổi, ngụ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đến nhà người bạn là anh Nguyễn Công Thanh (23 tuổi, ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) để chơi. Tại đây, cả hai gặp Đồng Tuấn Trung (15 tuổi, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) là em họ của Thanh cũng đến chơi.

Trong lúc hai anh Hậu, Thanh đang trò chuyện và ngắm đàn gà đá, Đồng Tuấn Trung lấy một cây súng bút ra “múa” trước mặt mọi người.

Trong quá trình “múa,” Trung chĩa thẳng súng về phía anh Hậu đứng đối diện. Thấy nguy hiểm, anh Hậu liền cảnh báo Trung về mức độ nguy hiểm của việc “múa và chơi với súng” nhưng không hiểu sao Trung lại bóp cò. Một tiếng nổ khiến anh Hậu đổ gục xuống đất bất tỉnh, máu phun ra thành dòng trên cổ.

Nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Phước Long cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, vết thương sâu vùng cổ phải. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu.

[Bình Phước: Cứu sống bệnh nhân bị đạn găm trúng cổ, sốc mất máu nặng]

Trước đó, ngày 12/12, như tin đã đưa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị trúng đạn ở cổ bên phải.

Bệnh nhân là Hồ Sỹ Hậu (25 tuổi, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long). Sau hơn 2 giờ mổ cấp cứu, bệnh nhân được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước khâu nối động mạch cổ gần như đứt lìa do tác động của viên đạn. Hiện anh Hậu đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang hồi phục tốt.

Bệnh nhân được xác định bị vết thương ở cổ phải, đứt động mạch cảnh chung do bị đạn bắn. Dị vật được xác định là viên kim loại có kích thước khoảng 0,5x1cm.

Theo bác sỹ Trần Quốc Tuấn, Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, bệnh nhân bị viên đạn bắn găm trúng vào động mạch cảnh chung bên phải cổ, nếu không sơ cứu kịp thời hoặc trong quá trình vận chuyển, viên đạn có thể di chuyển lệch đi vị trí khác, sẽ nguy hiểm đến tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục