Tây Ban Nha phát hiện trại nuôi rùa bất hợp pháp lớn nhất châu Âu

Cảnh sát Tây Ban Nha đột kích một trang trại nuôi rùa bất hợp pháp lớn nhất châu Âu ở Llucmajor - nơi chăn nuôi theo kiểu công nghiệp 62 loài rùa, trong đó có cả rùa Việt Nam - để lấy thịt, da và mai.
Tây Ban Nha phát hiện trại nuôi rùa bất hợp pháp lớn nhất châu Âu ảnh 1Những con rùa được nuôi trong trang trại. (Nguồn: phys.org)

Ngày 22/8, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã phát hiện và phá dỡ một trại nuôi rùa nước và rùa cạn bất hợp pháp lớn nhất châu Âu.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết lực lượng này đã lục soát và phát hiện một trại nuôi rùa có quy mô lớn, chuyên nuôi theo kiểu công nghiệp các loài rùa nước và rùa cạn khác nhau.

Trại này nằm gần thị trấn Llucmajor, phía Nam đảo Mallorca, là trang trại nuôi rùa bất hợp pháp lớn nhất châu Âu.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1.100 cá thể rùa biển và rùa cạn thuộc 62 loài khác nhau, trong đó có 14 loài nằm trong diện có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất như loài rùa sao Madagascar, rùa ao (đầm) Việt Nam và rùa cổ đỏ Trung Quốc cùng hơn 750 quả trứng. Chúng cũng bị giết để lấy thịt, da và mai rùa.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 2 người Đức tình nghi điều hành trang trại cùng 1 chủ cửa hàng thú nuôi ngoại lai ở thủ đô Barcelona, chuyên bán những con vật được nuôi tại trang trại này.

Cảnh sát cũng đang điều tra 2 người Đức và 1 người Tây Ban Nha khác do nghi ngờ có liên quan tới hoạt động nuôi rùa bất hợp pháp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục