‘Mẹ chồng’ Lan Hương lần đầu ngồi ‘ghế nóng’ Liên hoan truyền hình

Một trong những điểm mới của liên hoan lần này là những phim truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài sẽ được tham gia dự thi.
‘Mẹ chồng’ Lan Hương lần đầu ngồi ‘ghế nóng’ Liên hoan truyền hình ảnh 1Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương lần đầu góp mặt tại Liên hoan truyền hình toàn quốc trong vai trò giám khảo của thể loại Sân khấu và Phim truyền hình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Lần đầu tiên, nghệ sỹ nhân dân Lan Hương - người vào vai bà mẹ chồng khó tính trong bộ phim truyền hình từng gây “sốt” màn ảnh nhỏ (Sống chung với mẹ chồng) sẽ đảm nhận vai trò giám khảo Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Bên cạnh đó, Ban Giám khảo Liên hoan truyền hình toàn quốc 2018 còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác như: nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sỹ ưu tú Công Ninh, nghệ sỹ ưu tú Mỹ Uyên, nhạc sỹ Đức Trịnh…

Theo ông Nguyễn Hà Nam - Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, so với những kỳ liên hoan trước, thành phần ban giám khảo liên hoan năm nay tiếp tục được đổi mới 50%. Bên cạnh những người làm truyền hình uy tín trong cả nước, ban tổ chức đã mời các nghệ sỹ, chuyên gia uy tín ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi.

[Giải mã cơn sốt phim ‘Gạo nếp, gạo tẻ’ của cộng đồng mạng]

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ diễn ra từ ngày 19-22/12 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Một trong những điểm mới của liên hoan lần này là những phim truyền hình có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài sẽ được tham gia dự thi.

Theo đó, những tác phẩm được “làm lại” từ phim nước ngoài như “Gạo nếp, gạo tẻ” (phiên bản Việt của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Wang’s Family - Gia tộc họ Wang”) hay “Ngày ấy mình đã yêu” (bản Việt hóa phim “Tình yêu tìm thấy” của Hàn Quốc)… sẽ góp mặt tại liên hoan lần này.

‘Mẹ chồng’ Lan Hương lần đầu ngồi ‘ghế nóng’ Liên hoan truyền hình ảnh 2“Ngày ấy mình đã yêu” được Việt hóa từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Tình yêu tìm thấy,” quy tụ dàn diễn viên trẻ có sức hút lớn với khán giả ở cả hai miền Bắc-Nam: Bảo Thanh, Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện, Lương Thế Thành… (Ảnh: VFC).

Ngoài ra, đây cũng là năm đầu tiên thể loại phim tài liệu mở rộng xét giải với các phim tài liệu dài tập tại Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Ông Nguyễn Hà Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm dự thi (của 105 đơn vị) thuộc 9 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề-Khoa giáo, Chương trình Giao lưu-Đối thoại-Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

“Thể loại phóng sự tiếp tục là thể loại thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (148 tác phẩm). Đây cũng là thể loại có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị dự thi với đề tài phong phú, phản ánh những vấn đề nóng trong cả nước trong thời gian qua,” ông Nguyễn Hà Nam cho hay.

Nằm trong các hoạt động đồng hành cùng Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, trong hai ngày (15, 16/12), tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp với Tập đoàn Viettel tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, ngày 18/12, Quỹ Tấm lòng Việt sẽ tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường,” trao tặng 1.750 chiếc áo ấm đồng phục và 2.000 suất quà cho học sinh tại bảy huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục