Hải Dương chủ động phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm

Trước dự báo thời tiết về khả năng xuất hiện rét hại trên địa bàn tỉnh từ ngày 12 đến 14/12, nền nhiệt khoảng 11- 13 độ C kèm theo mưa nhỏ, các hộ chăn nuôi trong tỉnh Hải Dương đã và đang tập trung nhiều biện pháp để chống rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

Chú thích ảnh
Sưởi ấm bằng hệ thống bóng điện cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ đảm bảo duy trì 25 độ cho đàn lợn con ở trang trại gia đình bà Đặng Thị Hồng (khu 4, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương). 

Gia đình bà Đặng Thị Hồng (khu 4, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương) nuôi khoảng 850 con lợn; trong đó 200 con lợn thịt, 150 con lợn nái. Bà Hồng cho biết, để chống rét cho đàn lợn, gia đình bà tập trung ủ ấm và tăng lượng thức ăn hơn so với ngày thường; 150 con lợn nái được chăm sóc đặc biệt hơn cả.

Trong số đó, tại 40 buồng nái đẻ đều bố trí mỗi buồng thắp  2 bóng điện bật sáng cả ngày lẫn đêm để đảm bảo nhiệt độ trong chuồng luôn phải duy trì khoảng 25 độ C. 4 dãy chuồng trại được che chắn kín bằng bạt hoặc bằng kính nhưng vừa có ánh sáng vừa vẫn đảm bảo lưu thông không khí nhờ bố trí quạt thông gió.

Song song với đó, gia đình bà Hồng cũng đặc biệt chú ý vệ sinh chuồng trại, hạn chế các tác nhân bên ngoài vào trong khu vực chuồng trại để đảm bảo cho đàn lợn phòng tránh bệnh lở mồm long móng đang xảy ra ở một số tỉnh xung quanh.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Huy Lộc (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) cũng tập trung nhân lực để chống rét cho đàn lợn và gà. Hiện nay trang trại của ông Lộc đang nuôi khoảng 40.000 con gà, 600 nái lợn. Việc sưởi ấm được quan tâm đầu tư, đảm bảo duy trì 25 độ C. Ở hệ thống chuồng trại gà, gia đình ông Lộc dùng công nghệ nhập tủ đốt từ Mỹ, dùng bằng ga, thổi khí nóng vào chuồng gà...

Chú thích ảnh
Bổ sung thức ăn cho đàn lợn tại trang trại chăn nuôi của gia đình bà Đặng Thị Hồng (khu 4, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương). 

Bà Bùi Thị Bến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, ngay từ đầu mùa Đông, việc phòng chống rét cho gia súc, gia cầm đã được ngành nông nghiệp chủ động quan tâm.

Sở đã có văn bản đề nghị UBND các huyện thành phố, thị xã hướng dẫn người chăn nuôi chủ động chống rét cho đàn gia súc gia cầm: đảm bảo tốt quy trình chăn nuôi, củng cố chuồng tại, che chắn giữ ấm, bảo đảm vệ sinh chuồng nuôi.

Đồng thời, đôn đốc tiềm phòng đầy đủ, tẩy ký sinh trùng cho vật nuôi. Chủ động trữ thức ăn tinh, thức ăn khô như rơm, rạ, cỏ khô à bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ; bổ sung muối khoáng thức ăn tinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Phòng Chăn nuôi phối hợp phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, Thành phố kiểm tra, hướng dẫn phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Chi cục Thú y nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, tổ chức tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Trung tâm khuyến nông xây dựng kế hoạch, hướng dãn kỹ thuật chống rét cho gia súc, gia cầm.

Cũng theo bà Bến, đợt rét đầu tiên của mùa Đông khả năng sẽ không kéo dài nhưng bà con nông dân đặc biệt lưu ý gia cố, che chắn chuồng trại và dự trữ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Do mùa Đông năm nay sẽ diễn biến phức tạp không như những năm trước nên bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ thời tiết để kịp thời các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

Theo thống kê mới nhất, Hải Dương hiện có 722 trang trại chăn nuôi; trong đó có 442 trang trại lợn và 290 trang trại gia cầm. Toàn tỉnh có khoảng 4.000 con trâu, 20.500 con bò, 560.000 con lợn và 12,7 triệu con gia cầm; trong đó đàn gà khoảng 9 triệu con.

Tính đến tháng 10/2018, sản lượng thịt trâu bò hơi xuất chuồng năm 2018 ước đạt 2.200 tấn, sản lượng thịt lợn ước đạt 97.000 tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt gần 360 triệu quả trứng gia cầm các loại.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Phòng chống rét cho trâu bò như thế nào là đúng cách?
Phòng chống rét cho trâu bò như thế nào là đúng cách?

Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài có những tác động không nhỏ đến đàn gia súc. Để chủ động phòng, chống rét cho trâu, bò giảm thiểu thiệt hại gây ra, bà con nông dân có thể áp dụng một số biện pháp như: Gia cố chuồng trại, tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN