Chúc mừng Giáng sinh các chức sắc Công giáo, Tin lành ở Hà Nội

Nhân mùa Giáng sinh năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
Chúc mừng Giáng sinh các chức sắc Công giáo, Tin lành ở Hà Nội ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chúc mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2018 Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân mùa Giáng sinh năm 2018, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Giám mục phụ tá Chu Văn Minh; Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Tham gia cùng đoàn có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Hội thánh Cao Đài ban Chỉnh đạo và thành phố Hà Nội.

[Gặp mặt các chức sắc tôn giáo là đại biểu Quốc hội khóa XIV]

Thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, chúc mừng Hồng y, Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Giám mục phụ tá Chu Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Hồng y, Giám mục phụ tá cùng các linh mục, nam nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành, tốt đẹp và hưởng nhiều hồng ân của Thiên Chúa, luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Thanh Mẫn đã thông báo một số thông tin về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước năm 2018 và những kết quả công tác tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018, định hướng lớn công tác Mặt trận năm 2019; sự tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican thời gian qua. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, vừa qua, trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới Tòa thánh Vatican, hai bên đã thống nhất sẽ nâng cấp Đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam từ không thường trú lên Đại diện thường trú. Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp lớn của đồng bào Công giáo.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng Hồng y Nguyễn Văn Nhơn tiếp tục vận động các linh mục, nam, nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Tổng Giáo phận; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Giáo hội Công giáo Việt Nam với tư cách là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng và tham gia góp phần vào thành công của Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ phấn khởi trước những thành quả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của nước ta trong năm 2018, mong muốn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban, ngành tiếp tục nỗ lực để mang lại nhiều thành quả tốt đẹp; khẳng định đồng bào Công giáo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung.

Chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và các mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo, đồng bào theo đạo Tin lành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong Mục sư hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Hội thánh với Giáo hội và với đất nước, lãnh đạo Hội thánh thực hiện tốt phương châm “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc.”

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mục sư Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) với uy tín, vị trí và vai trò của mình tiếp tục vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu Tin lành tích cực tham gia Mặt trận, Ban chấp hành các đoàn thể; tham gia các cơ quan dân cử; các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho biết, thời gian qua, Giáo hội Tin lành có nhiều sự kiện lớn, trong đó đã tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ 35 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Lễ kỷ niệm “500 năm Tin lành cải chính” hội Tin lành, qua đó đã nhận được sự phản hồi tốt đẹp của bạn bè quốc tế về hình ảnh của Tin lành Việt Nam và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội, tín hữu Tin lành. Tín hữu Tin lành đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường và nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục