CẬP NHẬT tối 12/12: Thủ môn Malaysia gợi lại ký ức buồn của Việt Nam. Ronaldo đòi ra sân để vượt Messi

12/12/2018 18:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho nổi nóng khi bị hỏi về Pogba. Sếp lớn gặp Messi bàn chuyện trở lại tuyển. Dembele lập kỷ lục về án phạt ở Barcelona... là những tin tức được cập nhật.

Tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Malaysia

Tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Malaysia

HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không có thời gian nghỉ mà ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho trận chung kết lượt về tái đấu Malaysia lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân Mỹ Đình.

Thủ môn Malaysia gợi lại ký ức buồn của Việt Nam

Chú thích ảnh

Thủ môn số 1 của đội tuyển Malaysia Farizal Marlias thừa nhận tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh khi được trở về sân nhà Mỹ Đình. Dẫu vậy, cơ hội chưa hẳn đã hết với Malaysia. Thủ thành này đã gợi lại ký ức buồn của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình vào năm 2014. “Tuyển Việt Nam sẽ đáng gờm khi trở về nhà, nhưng đừng quên chúng tôi từng hạ gục họ. Ở AFF Cup 2014, tuyển Malaysia thua 1-2 trên sân nhà, sau đó đánh bại Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình”, Marlias nói với tờ NST.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12. Để giành chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử, Marlias và các đồng đội phải thắng tuyển Việt Nam hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên.

Ronaldo đòi ra sân để vượt Messi

Chú thích ảnh

Đêm nay, Juventus sẽ có chuyến làm khách tới sân của Young Boys trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng H Champions League. Với Juventus, đây chỉ là trận cầu mang ý nghĩa thủ tục bởi trước đó họ đã giành vé đi tiếp vào vòng 1/8. Với những trận đấu như vậy, các đội bóng thường sẽ cất các trụ cột, nhất là trong giai đoạn lịch thi đấu đang dày đặc như hiện tại.

Tuy vậy, theo Calcio Mercato, Cristiano Ronaldo vẫn sẽ quyết tâm ra sân đêm nay. Mục tiêu của Ronaldo là phá vỡ thêm các kỷ lục và vượt kình địch Lionel Messi. Nếu xé lưới Young Boys, Ronaldo sẽ tái lập thế dẫn trước với Messi cho danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League. Chưa kể, bàn thắng cũng sẽ biến Young Boys thành đội bóng “nạn nhân” thứ 33 của Ronaldo trong sự nghiệp, xuyên suốt từ M.U tới Real Madrid và giờ là Juventus.

Mourinho nổi nóng khi bị hỏi về Pogba

Chú thích ảnh

Đêm nay, M.U sẽ làm khách tới sân của Valencia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. Ở buổi họp báo trước trận, Mourinho được hỏi về Paul Pogba. Khi một phóng viên đặt câu hỏi tại sao không thể khai thác được tối đa khả năng của Pogba mùa này, Mourinho đã nổi nóng. “Tôi không nghĩ câu hỏi của anh vào thẳng vấn đề mà tôi muốn nghe hay trả lời. Tôi không thích câu hỏi của anh”, Mourinho phản ứng. “Tôi sẽ không trả lời vì không thích cái cách khai thác thông tin kiểu trực tiếp như vậy. Pogba sẽ đá chính khi M.U làm khách của Valencia. Cuối tuần này M.U sẽ gặp Liverpool, nhưng tôi không quan tâm đến trận đấu đó mà chỉ tập trung cho trận đấu trước mắt mà thôi. Tất nhiên M.U đã vượt qua vòng bảng, vấn đề là trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Dembele lập kỷ lục ở Barca về... án phạt

Chú thích ảnh

Trong chương trình Catalunya Radio, nhà báo Xavi Campos tiết lộ Dembele đã phá vỡ kỷ lục của Barcelona về án phạt dành cho một cầu thủ khi phải nộp 50.000 euro vì vi phạm kỷ luật hồi cuối tháng 10. Kỷ lục này mới đây đã được chính Dembele nới rộng. Theo thông tin từ tờ AS, Dembele vừa nhận án phạt bổ sung 100.000 euro từ Barca vì đến muộn 2 tiếng ở buổi tập sau trận thắng Espanyol 4-0. Có vẻ như án phạt hành chính vẫn chưa thể răn đe được thói vô kỷ luật của Dembele. Lý do khiến bản hợp đồng bom tấn của Barca trở thành gánh nặng cho đội bóng chính là thói nghiện game. Theo truyền thông Tây Ban Nha, 2 quan chức Barca là Eric Abidal và Pep Segura đã được lãnh đạo đội bóng yêu cầu phải gặp mặt trực tiếp Dembele để tìm cách tháo gỡ vấn đề thay vì nói chuyện thông qua người đại diện của cầu thủ này.

Sếp lớn gặp Messi bàn chuyện trở lại tuyển

Chú thích ảnh

Kể từ khi chiến dịch World Cup 2018 khép lại, Messi chưa một lần trở lại khoác áo ĐTQG Argentina. Xuất hiện thông tin Messi đã quyết định chia tay đội tuyển bởi những chỉ trích mà anh hứng chịu mỗi lần lên tuyển. Tuy nhiên, Messi chưa một lần lên tiếng xác nhận thông tin này. Có tin đồn Messi chỉ dự định nghỉ lên tuyển tới hết năm 2018, sau đó dựa vào tình hình anh sẽ ra quyết định cuối cùng.

Trong bối cảnh đó, có vẻ Liên đoàn bóng đá Argentina đang nỗ lực thuyết phục Messi trở lại. Trên mạng xã hội mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Argentina, ông Claudio Tapia đã đăng tải bức ảnh cùng với chia sẻ liên quan tới Messi: “Rời Madrid sau trận chung kết Libertadores và sau nhiều ngày làm việc căng thẳng. Kết thúc năm và những dự án mới đang tới, chúng tôi đã có cuộc gặp với Leo Messi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm