Bình Phước: Cứu sống bệnh nhân bị đạn găm trúng cổ, sốc mất máu nặng

Bệnh nhân nhập viên trong tình trạng sốc mất máu với một vết thương ở cổ phải, đứt động mạch cảnh chung do bị đạn bắn, dị vật được xác định là viên kim loại có kích thước khoảng 0,5x1cm.

Ngày 12/12, bác sỹ Trần Quốc Tuấn, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống kịp thời một bệnh nhân bị trúng đạn ở cổ bên phải.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 10/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp nhận bệnh nhân Hồ Sỹ Hậu (sinh năm 1993, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) từ Trung tâm Y tế Thị xã Phước Long trong tình trạng sốc mất máu.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được các y, bác sỹ nhanh chóng khâu cầm máu, hồi sức tích cực và chuyển mổ cấp cứu.

[Em bé đầu tiên ra đời từ bà mẹ cấy ghép tử cung của người đã tử vong]

Sau hơn 2 giờ mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Bệnh nhân được xác định bị vết thương ở cổ phải, đứt động mạch cảnh chung do bị đạn bắn. Dị vật được xác định là viên kim loại có kích thước khoảng 0,5x1cm.

Bà Lê Thị Lan (mẹ của bệnh nhân) ngụ tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long cho biết, khi biết tin con trai bị thương chưa biết nguyên nhân, thấy máu chảy ở cổ, bà rất hoảng sợ.

Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa con đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long và tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, bệnh nhân đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước tận tình chăm sóc. Tới thời điểm này, sức khỏe anh Hậu đã ổn hơn.

Theo bác sỹ Trần Quốc Tuấn, khi bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân đã được sơ cứu ban đầu từ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long.

Bệnh nhân bị viên đạn bắn găm trúng vào động mạch cảnh chung bên phải cổ. Nếu không sơ cứu kịp thời hoặc trong quá trình vận chuyển viên đạn có thể di chuyển lệch đi vị trí khác sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Ca mổ kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục