Hàn Quốc: Giám đốc KORAIL từ chức sau loạt vụ tai nạn đường sắt

Ông Oh Young-shik tự thấy bản thân mình phải chịu mọi trách nhiệm về những tai nạn đã xảy ra, đồng thời hy vọng tai nạn lần này sẽ là cơ hội để ngành đường sắt cải thiện những vấn đề căn bản.
Hàn Quốc: Giám đốc KORAIL từ chức sau loạt vụ tai nạn đường sắt ảnh 1Hiện trường vụ tàu cao tốc KTX bị chệch khỏi đường ray tại Gangneung, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 237km về phía đông, ngày 8/12/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giám đốc điều hành Tổng Công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) Oh Young-shik ngày 11/12 đã xin từ chức để chịu trách nhiệm về một loạt tai nạn đường sắt xảy ra gần đây.

Giám đốc Oh Young-shik xin lỗi vì đã không thể giữ đúng cam kết bảo đảm an toàn cho người dân. Ông tự thấy bản thân mình phải chịu mọi trách nhiệm về những tai nạn đã xảy ra, đồng thời hy vọng tai nạn lần này sẽ là cơ hội để ngành đường sắt cải thiện những vấn đề căn bản.

Từng là nghị sỹ Quốc hội 3 khóa, ông Oh nhậm chức Giám đốc điều hành KORAIL hồi tháng Hai năm nay.

[Hàn Quốc: Tàu cao tốc chệch đường ray khiến nhiều người bị thương]

Hiện Ủy ban điều tra nguyên nhân sự cố tàu cao tốc KTX bị chệch đường ray ngày 8/12 đang khẩn trương tiến hành cuộc điều tra. Nhóm điều tra để ngỏ mọi khả năng về nguyên nhân, cả lỗi thiết kế và vấn đề bảo dưỡng tàu.

Ủy ban điều tra khuyến nghị KORAIL và Tổng công ty mạng lưới đường sắt Hàn Quốc tiến hành kiểm tra an toàn đối với toàn bộ các đoạn chuyển làn trên tuyến đường sắt cao tốc đi Gangneung.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 35 phút sáng ngày 8/12 vừa qua trên tuyến tàu cao tốc KTX số hiệu 806 xuất phát từ thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) về thủ đô Seoul, khiến 10 toa tàu bị văng ra khỏi đường ray. Vụ tai nạn làm 13 hành khách và một nhân viên trên tàu bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục