Trung Quốc: Dân số thủ đô Bắc Kinh lần đầu tiên sụt giảm

Dân số của thủ đô Bắc Kinh đã lần đầu tiên giảm trong năm 2017, và tỷ lệ sinh ở thành phố này vẫn đang ở mức thấp cho dù Chính phủ Trung Quốc năm 2016 đã ban hành chính sách sinh 2 con.
Trung Quốc: Dân số thủ đô Bắc Kinh lần đầu tiên sụt giảm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: Xinhua)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dân số của thủ đô Bắc Kinh đã lần đầu tiên giảm trong năm 2017, và tỷ lệ sinh ở thành phố này vẫn đang ở mức thấp cho dù Chính phủ Trung Quốc năm 2016 đã ban hành chính sách sinh 2 con.

Sách Xanh “Báo cáo Phát triển và Nghiên cứu dân số Bắc Kinh 2018”, do Viện nghiên cứu dân số Bắc Kinh công bố ngày 10/12, cho biết số lượng cư dân thường trú tại Bắc Kinh trong năm 2017 là 21,7 triệu người, giảm 22.000 người so với năm 2016.

Trong đó, số lượng dân ngoại tỉnh thường trú đã giảm 132.000 người, xuống còn 7,9 triệu người, trong khi số lượng cư dân đăng ký hộ khẩu thường trú giảm 37.000 người, xuống còn 13,6 triệu người.

Bên cạnh đó, Sách Xanh cũng nêu rõ tỷ lệ sinh của thủ đô Bắc Kinh đã tăng từ 7,96/1.000 trong năm 2015 lên 9,06/1.000 trong năm 2017, nhưng vẫn rất thấp.

Nhà nhân khẩu học độc lập Hà Á Phúc cho biết sự sụt giảm dân số ngoại tỉnh ở Bắc Kinh bắt nguồn từ kế hoạch của thành phố trong giai đoạn 2016-2035, theo đó dự kiến hạn chế dân số ở mức 23 triệu người vào năm 2020.

[Dân số Trung Quốc sẽ đạt 1,42 tỷ người vào năm 2020]

Ông Hà Á Phúc cho hay sự sụt giảm cư dân đăng ký hộ khẩu thường trú chủ yếu là do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp.

Các số liệu thống kê cho thấy hiệu quả của chính sách 2 con không khả quan ở thủ đô Bắc Kinh, cũng như các thành phố khác ở Trung Quốc, do chi phí nuôi con quá cao.

Sách Xanh cảnh báo vấn đề già hóa dân số của Bắc Kinh đang ngày cảng trở nên nghiêm trọng với số lượng cư dân từ 65 tuổi trở lên tăng từ 1,7 triệu người trong năm 2010 lên 2,4 triệu người trong năm 2017.

Ông Hà Á Phúc lưu ý: “Ngay cả khi Bắc Kinh bắt đầu khuyến khích sinh con, tỷ lệ sinh thấp sẽ không cải thiện nhiều. Vì vậy, để giảm bớt vấn đề già hóa dân số nghiêm trọng, thủ đô Bắc Kinh nên nới lỏng các hạn chế đối với chính sách hộ khẩu, hoặc đăng ký hộ gia đình, để thu hút thêm nhân tài và dân ngoại tỉnh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục