Cảnh sát Malaysia bắt giữ nhiều nghi phạm có liên hệ với khủng bố

Cảnh sát Malaysia bắt bảy cá nhân bị cáo buộc có liên quan tới các nhóm khủng bố, trong đó có việc từng nhận lệnh từ nước ngoài để tiến hành các vụ tấn công ở Malaysia.
Cảnh sát Malaysia bắt giữ nhiều nghi phạm có liên hệ với khủng bố ảnh 1Cảnh sát Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, cảnh sát Malaysia ngày 10/12 cho biết đã bắt giữ 7 cá nhân bị cáo buộc có liên quan tới các nhóm khủng bố, trong đó có việc từng nhận lệnh từ nước ngoài để tiến hành các vụ tấn công ở Malaysia.

Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng Malaysia Mohamad Fuzi Harun cho biết các nghi phạm nói trên, gồm năm người Malaysia và hai người Philippines, đã bị bắt trong các chiến dịch khác nhau từ ngày 19-28/11.

[Malaysia bắt giữ nhiều nghi can khủng bố cổ súy thánh chiến]

Trong các đối tượng có một nghị phạm người Malaysia 28 tuổi đến từ Kelantan, thường kiếm sống bằng nghề bán mật ong. Nghi phạm này đã nhận lệnh từ thủ lĩnh phiến quân Malaysia Akel Zainal tại Syria để tiến hành các vụ tấn công ở Malaysia.

Cảnh sát Malaysia cho biết Akel Zainal là thủ lĩnh phiến quân Malaysia chủ chốt chuyên tuyển mộ các công dân từ nước này cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục