Một thủy thủ nước ngoài tử vong trên tàu khi cập cảng Hải An

Hải Phòng: 1 thủy thủ nước ngoài tử vong trên tàu khi cập cảng Hải An

Một thủy thủ trên tàu SM Tokyo hành trình từ Busan, Hàn Quốc đến cảng Hải An, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, đã tử vong khi tàu cập cảng.
Hải Phòng: 1 thủy thủ nước ngoài tử vong trên tàu khi cập cảng Hải An ảnh 1Vị trí cảng Hải An. (Nguồn: Google Maps)

Hồi 12 giờ ngày 9/12, một thủy thủ trên tàu SM Tokyo hành trình từ Busan (Hàn Quốc) đến cảng Hải An (phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng), đã tử vong khi tàu cập cảng.

Thủy thủ tử vong được xác định là Ibrahim, quốc tịch Indonesia, sinh năm 1975, số hộ chiếu B8096494.

Theo thuyền viên trên tàu, trước khi tàu cập cảng Hải An, thuyền viên Ibrahim có biểu hiện khó thở và được bác sỹ trên tàu sơ cứu, cho thở ôxy tại phòng ngủ trên tàu và thông báo gọi 115 cấp cứu.

Khi tàu cập cảng Hải An, xe cứu thương đã chờ sẵn nhưng thuyền viên đã tử vong trên tàu khi cập cảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục