Thành lập Câu lạc bộ bí thư đoàn các đơn vị ngành y tế

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả góp phần vào việc phát triển thanh niên.
Thành lập Câu lạc bộ bí thư đoàn các đơn vị ngành y tế ảnh 1Hội nghị Công tác thanh niên ngành y tế năm 2018. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ngành y tế giai đoạn 2014-2020; Căn cứ kế hoạch công tác thanh niên năm 2018, ngày 7-8/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Công tác thanh niên ngành y tế năm 2018.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Trường Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ngành y tế nhấn mạnh, cán bộ trẻ ngành y tế phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực bản thân, năng động, sáng tạo… góp phần xây dựng, phát triển đơn vị góp phần phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng.

[4 ứng viên thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng]

Vì vậy, các cán bộ trẻ ngành y tế cần xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, kết hợp quân - dân y để củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả của công tác thanh niên ngành y tế năm 2018 và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai công tác quản lý Nhà nước về thanh niên.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Bí thư Đoàn các đơn vị ngành y tế.

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả góp phần vào việc phát triển các hoạt động của thanh niên ngành y tế Việt Nam.

Câu lạc bộ hoạt động trên phạm vi cả nước và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao việc thành lập Câu lạc bộ bí thư đoàn các đơn vị ngành y tế và mong muốn Câu lạc bộ sẽ có những hoạt động thiết thực để thúc đẩy sự phát triển của phong trào đoàn cũng như bồi dưỡng, phát triển thanh niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục