Cục Nhà giáo yêu cầu xác minh vụ cô giáo phạt tát học sinh ở Hà Nội

Chiều 5/12, sau khi báo chí phản ánh thông tin về việc giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5, Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) bị "tố" chỉ đạo bạn cùng lớp tát một học sinh 50 cái, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc.

Theo công văn, Cục yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo xác minh tình hình sự việc trước ngày 6/12.

Liên quan đến sự việc cô giáo cho học sinh tát bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nắm được thông tin và có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa điều tra, xác minh với tinh thần xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Theo thông tin từ một số phương tiện truyền thông, một cô giáo tại Trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội đã xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái. Tối 4/12, cô giáo này đã đến gặp gỡ xin lỗi gia đình và học sinh.

Việt Hà (TTXVN)
Cô giáo cho học sinh tát bạn 20 cái bị 'bất ổn tâm lý' sau khi sự việc vỡ lở
Cô giáo cho học sinh tát bạn 20 cái bị 'bất ổn tâm lý' sau khi sự việc vỡ lở

Do lỗi nói bậy, một học sinh lớp 2A5 Trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội) đã bị cô giáo xử phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát 20 cái. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trước đây tại Hà Nội cũng có một sự việc tương tự...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN