Vị trí 100 trên BXH FIFA mới nhất chưa phải là thành tích tốt nhất của Việt Nam

30/11/2018 17:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) –Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng đứng ở vị trí 84 thế giới trên BXH FIFA. Tuy nhiên, Thái Lan ở thời điểm đó còn có thứ hạng cao hơn cả Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

VTV6, VTC3, VTV5, trực tiếp bóng đá, vtv6 trực tiếp, xem vtv6, bong da, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, vé bóng đá, lịch thi đấu AFF Cup 2018, Việt Nam vs Philippines
Chiều 29/11, VFF thông báo đã bán hết vé online trận Việt Nam vs Philippines

Theo BXH FIFA tháng 11/2018 mới được công bố, đội tuyển Việt Nam đã đứng ở vị trí 100 thế giới. Tuy nhiên, đây chưa phải vị trí cao nhất của Việt Nam trên BXH FIFA. Vào tháng 9/1998, đội tuyển Việt Nam đã đứng ở vị trí 84 thế giới.

Trong 6 năm tiếp theo, đội tuyển Việt Nam vẫn có mặt trong Top 100 thế giới. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã nằm ngoài Top 100 trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2010.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam đã quay trở lại Top 100 vào các năm 2011 và 2012. Theo kết quả xếp hạng trên BXH FIFA tháng 11/2018 thì đó là lần đầu tiên sau 6 năm, Việt Nam mới quay trở lại Top 100 thế giới.

Bất ngờ trước vị trí cao nhất trên BXH FIFA của Việt Nam, nhìn sang Thái Lan càng sốc hơn
Đội tuyển Việt Nam từng đứng ở vị trí 84 thế giới trên BXH FIFA

Nhờ thành tích thi đấu xuất sắc ở vòng bảng AFF Cup 2018 mà tuyển Việt Nam đã quay trở lại Top 100 trên BXH FIFA. HLV Park Hang Seo đã thực hiện được mục tiêu đề ra khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ vào tháng Mười năm ngoái, trong lễ công bố HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố: “Đội tuyển Việt Nam có điểm phù hợp với lối chơi tôi mong muốn áp dụng. Tôi đặt mục tiêu trong thời gian tôi huấn luyện, tôi có thể đưa đội tuyển Việt nam vào Top 100 thế giới”.

Trong khi đó, vị trí cao nhất của Thái Lan trên BXH FIFA là 43 (tháng 9/1998). Ở thời điểm đó, Thái Lan là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 50 thế giới. Họ thậm chí chỉ kém tuyển Bồ Đào Nha có 2 bậc. Trên BXH FIFA vào thời điểm đó, Thái Lan là đội đứng thứ 5 ở châu Á, sau Hàn Quốc (20 thế giới), Nhật Bản (21 thế giới), Saudi Arabia (32 thế giới) và Iran (38).

Theo thống kê thì có tới 6 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á từng lọt vào Top 100 thế giới trên BXH FIFA. 

+Vị trí cao nhất của các đội tuyển ở Đông Nam Á trên BXH FIFA

1.Thái Lan: 43 thế giới (tháng 9/1998)

2.Singapore: 73 thế giới (tháng 8/1993)

3. Malaysia: 75 thế giới (tháng 8/1993)

4.Indonesia: 76 thế giới (tháng 9/1998)

5.Việt Nam: 84 thế giới (tháng 9/1998)

6.Myanmar: 97 thế giới (tháng 4/1996)

7. Philippines: 111 thế giới (tháng 5/2018)

8.Lào: 134 thế giới (tháng 9/1998)

9.Brunei: 145 thế giới (tháng 9/1993)

10.Timor Leste: 146 thế giới (tháng 4/2015)

11.Campuchia: 154 thế giới (tháng 3/2011)

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm