Hà Nội chốt hãng sữa, phụ huynh băn khoăn việc đăng ký lại

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định chọn Vinamilk là đơn vị trúng thầu chương trình Sữa học đường đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Nhiều phụ huynh muốn đăng ký lại cho con.
Hà Nội chốt hãng sữa, phụ huynh băn khoăn việc đăng ký lại ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định chọn Vinamilk là đơn vị trúng thầu chương trình Sữa học đường đang được rất nhiều phụ huynh Thủ đô quan tâm. Nhiều phụ huynh bày tỏ muốn đăng ký lại cho con tham gia.

Tin tưởng với hãng sữa lớn

Tháng Chín vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cho phụ huynh đăng ký tham gia chương trình sữa học đường tại trường cho con. Theo đó, mỗi ngày, học sinh bậc mầm non và tiểu học sẽ được uống một hộp sữa tươi tiệt trùng 180ml tại trường. Giá sữa sẽ do ngân sách nhà nước chi trả 30%, doanh nghiệp sữa hỗ trợ 20% và phụ huynh chi trả 50%.

Đây là chương trình có tính nhân văn, thực hiện theo đề án của Chính phủ về nâng cao tầm vóc, thể trạng người Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa tổ chức đấu thầu và vì thế, chưa chốt được hãng cung cấp sữa. Điều đó đã khiến cho nhiều phụ huynh nghi ngại về chất lượng sữa và từ chối tham gia.

[Vì sao Vinamilk trúng thầu chương trình Sữa học đường tại Hà Nội?]

Vì thế, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự tin tưởng do đây là hãng sữa lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Là một trong số những phụ huynh đã từng không đăng ký tham gia Sữa học đường, anh Phạm Trung Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ: “Khi đó tôi không đăng ký vì chính nhà trường cũng không trả lời được cho tôi câu hỏi: sữa con tôi sẽ uống là sữa gì? Nhưng hôm nay, Hà Nội đã chốt nhà thầu là hãng sữa Vinamilk, tôi thấy yên tâm và muốn đăng ký lại cho con tham gia,” anh Kiên nói.

Giống như anh Kiên, chị Trần Thanh Hà (Hoàng Mai) cũng thay đổi quyết định về chương trình Sữa học đường sau khi Hà Nội chốt nhà thầu. Theo chị Hà, chương trình có mục tiêu nhân văn và dù kinh tế phụ huynh ở Thủ đô không quá khó khăn thì việc được trợ giá cũng vẫn là một lợi thế. Bên cạnh đó, khi đăng ký tham gia Sữa học đường, con cũng không phải chịu cảnh ngồi không nhìn các bạn uống sữa, hoặc phải uống sữa do bố mẹ chuẩn bị khác với loại sữa cả lớp được uống.

“Vấn đề lớn nhất với phụ huynh là niềm tin. Tôi tin là với việc công bố công khai thông tin về hãng sữa, lại là một hãng sữa lớn, những phụ huynh từng nghi ngại như tôi sẽ có đủ niềm tin để đăng ký,” chị Hà chia sẻ.

Hà Nội chốt hãng sữa, phụ huynh băn khoăn việc đăng ký lại ảnh 2Chương trình Sữa học đường nhằm nâng cao thể trạng, tầm vóc người Việt Nam. Đối tượng thụ hưởng là học sinh bậc mầm non và tiểu học. (Ảnh: TTXVN)

Sẽ tổ chức cho phụ huynh đăng ký lại

Chị Hà cũng bày tỏ băn khoăn về việc liệu những phụ huynh đã từng từ chối như chị có thể đăng ký lại cho con tham gia Sữa học đường hay không?

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức cho phụ huynh đăng ký chương trình Sữa học đường đợt tháng Chín vừa qua chỉ mang tính chất khảo sát, để ước lượng số học sinh tham gia. Ông Tiến cũng cho rằng những lo ngại, băn khoăn của phụ huynh khi chưa biết hãng sữa là hoàn toàn chính đáng.

“Sau khi chốt doanh nghiệp trúng thầu, chúng tôi sẽ phổ biến thông tin rộng rãi đến phụ huynh và tổ chức cho phụ huynh đăng ký lại,” ông Tiến nói.

[Thiếu thông tin, phụ huynh từ chối chương trình Sữa học đường]

Cũng theo ông Tiến, Sữa học đường là chương trình mang tính tự nguyện. Vì thế, phụ huynh hoàn toàn chủ động trong việc có tham gia hay không. “Ngay cả trong quá trình triển khai, nếu phụ huynh chưa đăng ký nhưng thấy chương trình có ích cho con mình thì có thể đăng ký thêm vào tháng tiếp theo. Nếu phụ huynh đang tham gia nhưng chưa hài lòng thì có thể báo dừng đăng ký,” ông Tiến nói.

Vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chia sẻ, ông thực sự rất mong các phụ huynh tham gia vì đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn rất lớn. “Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cam kết đảm bảo về chất lượng sữa. Vì thế, phụ huynh hãy tin tưởng đăng ký cho con,” ông Tiến nói.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chương trình Sữa học đường sẽ được triển khai tại các trường trên địa bàn Thủ đô bắt đầu từ ngày 1/1/2019./.

Băn khoăn về chương trình sữa học đường (Nguồn: Vnews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục