Ẩm thực và sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam hút khách ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hai gian hàng của Việt Nam với các sản phẩm sơn mài, rối nước, tranh Đông Hồ, áo dài, nón lá, chuồn chuồn tre, ẩm thực... là điểm nhấn thu hút khách tham quan tại Hội chợ Charity Bazaar ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ẩm thực và sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam hút khách ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Khách tham quan gian hàng của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/11 tại Ankara, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia Hội chợ từ thiện (Charity Bazaar) lần thứ 27 do Hội Phu nhân Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ (DMEDD) tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm truyền thống của Việt Nam.

Tham gia hội chợ năm 2018 có hơn 40 cơ quan đại diện các nước với hơn 100 gian hàng phong phú.

Đại sứ quán Việt Nam đóng góp 2 gian trưng bày lớn là thủ công mỹ nghệ và ẩm thực truyền thống.

Gian trưng bày thủ công mỹ nghệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo ngoại giao đoàn và khách sở tại với các sản phẩm đặc sắc, giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam (sản phẩm sơn mài, rối nước, tranh Đông Hồ, áo dài, nón lá, chuồn chuồn tre).

Quầy ẩm thực cũng đặc biệt hút khách với các món ăn đặc trưng của Việt Nam như phở, chè bí ngô, chè đậu xanh, càphê...

Ẩm thực và sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam hút khách ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2Khách tham quan gian hàng của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều thực khách cho biết họ cảm thấy rất ấm áp khi được thưởng thức hương vị Phở Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Ngoài gian hàng ẩm thực, Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty cổ phần Thực phẩm Dakmark để trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam như cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, chè, gạo, hạt tiêu, cơm dừa, hạt điều... và thu hút được nhiều doanh nghiệp, khách thăm quan quan tâm và tìm hiểu các loại sản phẩm nông sản này của Việt Nam.

Hội chợ từ thiện là hoạt động thường niên do DMEDD tổ chức với các gian hàng của ngoại giao đoàn, tổ chức, doanh nghiệp sở tại... nhằm giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực phẩm đóng gói, đồ ăn của các nước.

Toàn bộ lợi nhuận của Hội chợ được quyên góp cho các trẻ em nghèo và khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục