Chủ tịch UBND Tiền Giang yêu cầu chủ trại gà 65.000 con di dời trong 4 ngày

Chủ tịch UBND Tiền Giang Lê Văn Hưởng yêu cầu doanh nghiệp di dời toàn bộ đàn gà ra khỏi địa bàn trong vòng 4 ngày, đến ngày 25/11/2018 phải hoàn tất. Đại diện doanh nghiệp đã cam kết sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Người dân chặn đường vào trại gà. Ảnh: dantri.vn

Sáng 21/11, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp với người dân ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành và đại diện Công ty TNHH Thuần TTG - chủ trại gà quy mô 65.000 con nằm trên địa bàn nhằm giải quyết dứt điểm việc hoạt động của trại gà này gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân.

Tại cuộc họp, người dân phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, quá trình hoạt động của trại gà đã phát sinh mùi hôi, khói bụi, xả nước thải ra kênh… Qua nhiều cuộc họp với người dân nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, do đó người dân yêu cầu ngành chức năng không cho trại này tiếp tục hoạt động.

Sau khi nghe phản ánh từ phía nhân dân và giải trình của đại diện doanh nghiệp cùng khảo sát thực tế hiện trạng trại gà, ông Lê Văn Hưởng yêu cầu doanh nghiệp di dời toàn bộ đàn gà ra khỏi địa bàn trong vòng 4 ngày, đến ngày 25/11/2018 phải hoàn tất. Đại diện doanh nghiệp đã cam kết sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Cam kết trên nhận được sự ủng hộ của 100% số hộ dân trong cuộc họp.

Ngoài ra, ông Lê Văn Hưởng cũng yêu cầu người dân không có những hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, giám sát quá trình di dời đàn gà theo cam kết của chủ doanh nghiệp.

Trước đó, hàng chục người dân tại ấp 7, xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) và xã Tân Lập I, huyện Tân Phước tập trung tại khu vực gần trại gà của Công ty TNHH Thuần TTG trên địa bàn ấp 7, căng băng rôn có nội dung “Không chịu nổi mùi hôi, nước ô nhiễm do trại gà gây ra”, “Đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang giải tán trại gà”... để ngành chức năng giải quyết dứt điểm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường từ trại gà này.

Ngoài ra, người dân còn dựng một lán trại, dùng cây chắn ngang đường nhằm không cho xe của doanh nghiệp ra vào trại gà. Đây là lần thứ 2 người dân phản đối quyết liệt vì ô nhiễm môi trường do trại gà gây ra.

Minh Trí (TTXVN)
Xử phạt, tạm dừng hoạt động công ty xả nước thải gây ô nhiễm
Xử phạt, tạm dừng hoạt động công ty xả nước thải gây ô nhiễm

Ngày 20/10, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN