Chỉ số chứng khoán trên thị trường Âu-Mỹ đồng loạt đi xuống

Chứng khoán thế giới giảm điểm trong bối cảnh xu hướng đi xuống của các cổ phiếu công nghệ và chỉ số công nghiệp Dow Jones ở thị trường chứng khoán Phố Wall đánh mất toàn bộ mức tăng từ đầu năm.
Chỉ số chứng khoán trên thị trường Âu-Mỹ đồng loạt đi xuống ảnh 1Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm trong ngày 20/11 trong bối cảnh xu hướng đi xuống của các cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ và chỉ số công nghiệp Dow Jones ở thị trường chứng khoán Phố Wall “đánh mất” toàn bộ mức tăng kể từ đầu năm đến nay.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 20/11 tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,2% xuống còn 24.465,64 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,8% xuống còn 2.641,89 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,7% xuống còn 6.908,82 điểm.

Các nhà phân tích ở Capital Economics dự đoán lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục “hoạt động dưới sức” trong những quý sắp tới do tình hình kinh tế dự kiến kém thuận lợi ở cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Theo trưởng chiến lược gia thị trường JJ Kinahan của TD Ameritrade, "thị trường lại chứng kiến một đợt bán ra mạnh trong ngày giao dịch 20/11.”

Ngoài ngành công nghệ, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác ở Mỹ cũng sụt giảm mạnh là dầu mỏ (sau khi giá dầu đi xuống) và ngành bán lẻ sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều của giới doanh nghiệp Mỹ ngay trước mùa mua sắm quan trọng cuối năm.


[Chứng khoán Âu-Mỹ khởi đầu tuần mới kém lạc quan]

Các nhà phân tích cho rằng kết quả trên là do những quan ngại về khả năng tăng trưởng kinh tế thế giới giảm tốc ngày càng tăng do các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xung đột thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc chưa kết thúc.

Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) giảm 0,8% xuống còn 6.947,92 điểm khi đóng cửa.

Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt chốt phiên với mức giảm 1,6% xuống còn 11.066,41 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris giảm 1,2% xuống còn 4.924,89 khi khép lại ngày giao dịch. Chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 1,4% xuống còn 3.116,07 điểm khi đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục