Australia không đồng ý tập đoàn Hong Kong mua hãng vận chuyển khí APA

Australia đã chính thức bác bỏ kế hoạch của Tập đoàn CK Group mua lại công ty vận hành đường ống dẫn khí đốt lớn nhất của nước này có giá hơn 9 tỷ USD vì nó có thể ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.
Australia không đồng ý tập đoàn Hong Kong mua hãng vận chuyển khí APA ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Australia ngày 20/11 đã chính thức bác bỏ kế hoạch của Tập đoàn CK Group của Hong Kong (Trung Quốc) mua lại công ty vận hành đường ống dẫn khí đốt lớn nhất của nước này có giá hơn 9 tỷ USD với lý do nó có thể ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.

Quyết định của Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg nằm trong một loạt các bước đi mà chính quyền Canberra thực hiện để ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các dự án hạ tầng chủ chốt tại nước này, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có nhiều căng thẳng.

[Australia trở thành quốc gia thứ tư hoàn tất thủ tục phê chuẩn CPTPP]

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Frydenberg cho biết: "Liên danh do CK Asset Holdings Limited (CK Group) đứng đầu đã được thông báo quyết định cuối cùng của tôi rằng đề nghị của họ mua lại Tập đoàn APA sẽ đi ngược lại các lợi ích quốc gia của Australia."

Ông Frydenberg cho rằng Australia không chấp nhận việc một doanh nghiệp của nước ngoài giữ toàn quyền sở hữu và chi phối phần lớn hoạt động vận chuyển khí đốt của nước này.

Tuyên bố này đã chính thức hóa một quyết định sơ bộ được đưa ra cách đây hai tuần nhằm ngăn chặn thỏa thuận trên, trong đó CK Group đồng ý trả khoảng hown 9 tỷ USD để mua lại APA, công ty đang sở hữu 15.000km đường ống dẫn khí đốt, chiếm 56% toàn bộ mạng lưới vận chuyển khí đốt của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục