Doanh nghiệp lữ hành tung ra hàng nghìn tour, tuyến du lịch dịp năm mới 2019

08:20' - 21/11/2018
BNEWS Các doanh nghiệp lữ hành tại Tp. Hồ Chí Minh đã "tung" ra hàng nghìn tour, tuyến du lịch trong nước và quốc tế với những điểm đến mới, hấp dẫn kèm theo khuyến mại, quà tặng thu hút khách hàng.

Ngoài mùa Hè, mùa Xuân cũng là mùa cao điểm của ngành Du lịch Việt Nam. Do vậy, ngay từ tháng 11/2018, các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã "tung" ra hàng nghìn tour, tuyến du lịch trong nước và quốc tế với những điểm đến mới, hấp dẫn kèm theo hình thức khuyến mại, quà tặng thu hút khách hàng.

*Phong phú tour, tuyến chất lượng

Với 4 ngày nghỉ Tết dương lịch (29/12-1/1) và 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 (ngày 2/2 - nhằm 28 tháng Chạp đến hết ngày 10/2/2019-mùng 6 tháng Giêng), những tháng cuối năm 2018, nhiều doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung nghiên cứu, xây dựng sản phẩm điểm đến du lịch đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, nghỉ dưỡng của du khách.

Du khách quốc tế thăm quan, tắm biển tại bãi Ông Lang, Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Đơn cử, Công ty du lịch Vietravel tung ra nhiều chương trình tour Tết trong nước hấp dẫn, với chủ đề “Du Xuân ngày Tết-Gắn kết yêu thương”. Điển hình, các tour miền Nam hành trình đi thành phố Vũng Tàu - Nhà Úp ngược Bến thuyền Marina (1 ngày) khởi hành trong các ngày 23/12 và 30/12, với mức giá chỉ 399.000 đồng/ khách; tour Đồng Tháp - Xẻo Quýt Làng Hoa Tân Quy Đông (1 ngày), khởi hành ngày 22/12 giá từ 450.000 đồng…

Bên cạnh đó, các tour đi miền Trung như: Hành trình Ninh Chữ - Vườn Nho - Đảo Bình Hưng thưởng thức tôm hùm (3 ngày), khởi hành từ 29 và 30/12 với mức giá chỉ từ 2,99 triệu đồng…

Trong khi đó, Công ty Du lịch Hòa Bình tổ chức tour đến miền Tây Nam Bộ, Tây Bắc - Mộc Châu. Du khách đăng ký tour về Sa Đéc - Đồng Tháp trong 2 ngày 1 đêm sẽ được trải nghiệm cảnh đẹp tại làng hoa Tân Quy Đông, thưởng thức quả ngọt tại Vườn Quýt Hồng Lai Vung với giá trọn gói chỉ 1,45 triệu đồng.

Đối với những ai yêu thích không khí lạnh của mùa đông vùng Tây Bắc vào những ngày cuối năm, có thể trải nghiệm tour Mùa Hoa Tây Bắc - Mộc Châu trong 3 ngày 2 đêm (khởi hành trong các ngày 23,30/11 và từ ngày 14 -28/12 chỉ với 5,18 triệu đồng/khách…

Ngoài ra, hành trình đến Phú Quốc là lựa chọn lý tưởng dành cho tất cả các thành viên trong gia đình. Cụ thể khi đăng ký tour đi Hòn Móng Tay - Hòn Gầm Gì - Hòn Mây Rút (3 ngày 2 đêm), di chuyển bằng máy bay, du khách sẽ được nhận ưu đãi với mức giá chỉ từ 3,59 triệu đồng.

Đáng lưu ý, khi đến Phú Quốc, thay vì đi bằng máy bay, du khách có thể chọn hành trình đi bằng ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Rạch Giá (Kiên Giang). Sau đó, từ bến tàu Rạch Giá, du khách trải nghiệm hành trình đến đảo Phú Quốc bằng tàu cao tốc 2 tầng Hòa Bình Ship - SEA BUS(HBS).

Đến Phú Quốc, du khách sẽ khám phá thiên nhiên và những bãi tắm hoang sơ. Đặc biệt, một trong những trải nghiệm mới nhất tại Phú Quốc đó là hệ thống “Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới – 7.899,9m”, nối thị trấn An Thới qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, đang là điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế. Trong hơn 20 phút di chuyển bằng cabin từ độ cao hơn 150 mét, du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên, biển đảo hữu tình.

Bên cạnh các tour trong nước, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại thành phố còn tập trung giới thiệu cho khách hàng điểm đến quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), các nước khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, châu Mỹ…

Du khách thăm quan Văn Miếu, Hà Nội trong dịp Tết 2018. Ảnh: TTXVN

Đại diện Công ty du lịch Vietravel thông tin, từ tháng 2 đến tháng 5/2019, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng tỉnh Fukushima (Nhật Bản), hãng hàng không Vietjet Air tổ chức 23 chuyến charter flights (thuê bao nguyên chuyến) nhằm phục vụ khoảng 4.500 khách. Theo đó, khách hàng khi đăng ký hành trình khám phá “Cung đường kim cương Nhật Bản” (5 ngày) sẽ được áp dụng giá chỉ từ 23,99 triệu đồng/khách.

Theo đơn vị, tính đến thời điểm này, đây là số lượng bay thuê bao nguyên chuyến đến thị trường Nhật Bản lớn nhất Việt Nam. Qua đó, nhằm mang lại nhiều thuận lợi cho du khách, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt...

*Tưng bừng khuyến mãi

Khách hàng nhận được nhiều ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn khi đăng ký mua tour du lịch trong thời điểm này. Cụ thể, chương trình “Du Xuân ngày Tết - Gắn kết yêu thương” của Công ty du lịch Vietravel, khách hàng đến mua tour sẽ được ưu đãi hoàn tiền từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy theo tổng giá trị tour đăng ký.

Đối với khách đi theo đoàn, mua tour theo nhóm từ 2 khách trở lên cũng được giảm lên đến 800.000 đồng/khách. Ngoài ra, khách hàng khi đặt tour trong thời gian này còn có cơ hội nhận được voucher ưu đãi hấp dẫn lên đến 50% của các thương hiệu mỹ phẩm, quần áo nổi tiếng thế giới.

Công ty Du lịch TST Tourist đã kết hợp với hãng hàng không Bhutan Air triển khai 3 tour thuê chuyến bay thẳng đến Bhutan. Theo đó, mỗi tuyến chỉ giới hạn 17 khách, có hướng dẫn viên đi suốt tuyến. Ba chuyến charter này khởi hành duy nhất vào các ngày 6, 11/2/2019 (nhằm mùng 2, 7 Tết) và ngày 16/2/2019 (ngày 12 tháng Giêng) với mức giá chỉ từ 41,68 triệu đồng. Khách hàng đăng ký và mua tour này trước ngày 30/11/2018 sẽ được giảm ngay 2 triệu đồng/khách.

Ngoài ra, khi đăng ký nhóm từ 3-5 khách sẽ được giảm thêm 500.000 đồng và giảm 800.000 đồng cho nhóm từ 6 khách. Đặc biệt, Công ty Du lịch TST Tourist còn kết hợp với Bộ Giáo dục Vương quốc Bhutan ưu đãi đặc biệt cho sinh viên có thẻ sinh viên và xác nhận của trường với mức 3 triệu đồng/ người khi đăng ký.

Dự báo về thị trường du lịch thời điểm cuối năm 2018 và đầu năm 2019, ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty du lịch Vietravel chia sẻ, với thời gian nghỉ lễ, Tết như năm nay, đơn vị đã chuẩn bị 150.000 chỗ phục vụ du khách gồm các chuyến bay, phương tiện giao thông công cộng, dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Dự kiến, lượng khách hàng đến đăng ký dịp này sẽ tăng khoảng 12% so với chương trình du lịch Xuân năm 2018.

Công ty Du lịch TST Tourist nhận định, với số ngày nghỉ Tết khá dài, xu hướng đi tour theo hình thức gia đình từ 5-8 ngày sẽ gia tăng so với các thời điểm khác. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Thông tin về giá tour du lịch năm nay, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Du lịch Fiditour cho rằng, giá tour Tết Dương lịch năm nay khá ổn định, tăng không đáng kể, khoảng từ 3-5% đối với một số tour khởi hành vào ngày đẹp.

Còn lại các tour khác hầu như không tăng so với thời điểm bình thường. Đến thời điểm đầu tháng 11, công ty đã hoàn tất hơn 90% kế hoạch bán tour Giáng sinh, Tết Dương lịch. Ước tính lượng khách tăng trung bình khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng những thị trường “hot” như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc sẽ có mức tăng đột biến đến 40% so với năm ngoái.

Nghiên cứu thêm về thị trường du lịch cuối năm nay, đại diện Công ty Du lịch TST Tourist nhận định, với số ngày nghỉ Tết khá dài, xu hướng đi tour theo hình thức gia đình từ 5-8 ngày sẽ gia tăng. Sự chững lại của dòng khách đi tour vào thời điểm tháng 1/2019 sẽ chuyển tiếp và tăng đột biến trong giai đoạn “9 ngày vàng” vào tháng Giêng âm lịch.

Cũng theo Công ty Du lịch TST Tourist, năm nay, lượng khách Việt Kiều sẽ có nhiều thời gian ở Việt Nam do thời tiết tại khu vực châu Âu, châu Mỹ, Canada đã bắt đầu chuyển lạnh. Vì vậy, các nhóm tour trong nước gồm tour miền Bắc có điểm đến Hà Nội, Hạ Long, Bái Đính, Tràng An, tour Tây Bắc, tour miền Trung khám phá Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế sẽ gia tăng vượt trội. Bên cạnh đó, tour về miền Tây Nam Bộ cũng là lựa chọn của đông đảo du khách, đặc biệt là thời điểm trước 23 tháng Chạp với điểm đến như: Cần Thơ, Sa Đéc, Bến Tre, Tiền Giang.../.

Xem thêm:

>>UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vi phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

>>Tổng kiểm tra tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục