Iraq không kích IS ở Syria, tiêu diệt nhiều phiến quân

Ngày 20/11, quân đội Iraq đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bên trong quốc gia láng giềng Syria.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu chiếm đóng của IS tại Deir Ezzor, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Iraq cho biết các máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã phá hủy một tòa nhà, nơi các thành viên của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni theo đường lối cực đoan cất giữ vũ khí, tiêu diệt 10 thành viên IS.

Cũng theo tuyên bố, vụ không kích thứ 2 đã phá hủy một địa điểm có 30 tay súng IS.

IS mặc dù hứng chịu thất bại nặng nề ở Iraq song vẫn tiếp tục thực hiện các vụ phục kích, ám sát và đánh bom tại Iraq và vẫn là một mối đe dọa dọc biên giới của nước này với Syria.

Kể từ năm ngoái, lực lượng không quân Iraq đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào IS bên trong lãnh thổ Syria sau khi được sự chấp thuận từ Chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

IS hiện đã chuyển sang chiến thuật tấn công du kích kể từ lực lượng này từ bỏ mục tiêu chiếm lãnh thổ để thành lập một vương quốc Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria.

Minh Châu (TTXVN)
Syria: Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu
Syria: Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu

Ngày 17/11, truyền thông nhà nước Syria cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Deir Ez-Zor của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN