AFF Suzuki Cup 2018: Nhiều điềm may của tuyển Việt Nam trên sân khách

Tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục trắng - màu áo thường song hành cùng chiến thắng - tranh tài với đội tuyển Myanmar dưới sự điều khiển của trọng tài Khamis Al-Marri 34 tuổi người Qatar.
AFF Suzuki Cup 2018: Nhiều điềm may của tuyển Việt Nam trên sân khách ảnh 1Tuyển U23 Việt Nam trong trang phục trắng đã lập nên kỳ tích khi đánh bại U23 Qatar ở Vòng chung kết U23 châu Á. (Ảnh: Nguyên Vũ-Huy Anh/TTXVN)

Trong trận đấu trên sân khách vào lúc 18 giờ 30 ngày 20/11 (giờ Việt Nam), thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tuy không có được lợi thế từ "cầu thủ thứ 12," nhưng họ được cho là có khá nhiều điềm may vốn đã được chứng minh trong lịch sử.

Đầu tiên có thể kể đến yếu tố trọng tài. Điều khiển chính trận đấu tối nay là trọng tài Khamis Al-Marri, người Qatar.

Vị "vua áo đen" 34 tuổi này rất nổi tiếng tại các giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Ngoài ra, ông cũng điều hành những trận đấu tại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) và vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 khu vực châu Á.

Đáng chú ý, trọng tài Khamis Al-Marri chính là người đã cầm còi bắt chính trận đấu của U19 Việt Nam gặp U19 Bahrain tại Vòng chung kết U19 châu Á 2016.

Ở trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng lịch sử 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đoạt vé tham dự đấu trường đẳng cấp thế giới ở sân chơi 11 người.

[Việt Nam vs Myanmar tranh vé bán kết AFF Suzuki Cup 2018]

Yếu tố thứ hai cần nhắc đến đó là trong trận đấu chiều tối nay, các cầu thủ Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục trắng - vốn được xem là áo đấu may mắn của đội tuyển.

Theo quy định, đội chủ nhà được quyền chọn màu trang phục thi đấu và Myanmar đã chọn áo đỏ trong trận này - màu áo sân nhà truyền thống của họ. Do đó, đội tuyển Việt Nam sẽ mặc trang phục thứ 2 là màu trắng.

Ở vị trí thủ môn, "người gác đền" của đội tuyển Việt Nam sẽ mặc áo xanh, quần đen và tất đen.

Tuy màu áo truyền thống của đội tuyển Việt Nam là màu đỏ, nhưng màu trắng cũng rất quen thuộc với các cầu thủ của chúng ta trong những trận đấu gần đây và điều đặc biệt là trang phục này thường song hành cùng chiến thắng.

Cụ thể, ở Vòng chung kết U23 châu Á, trong trang phục màu trắng, đội tuyển U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi đánh bại U23 Qatar để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết của giải đấu này.

Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng đã lập nên kỳ tích ở giải đấu này khi đánh bại Syria ở Tứ kết.

Đáng nói hơn cả là ở AFF Cup 2008 - giải đấu được coi là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam - trong 2 trận chung kết gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đều ra sân trong bộ trang phục trắng và thắng đối thủ 3-2 chung cuộc (thắng 2-1 ở lượt đi, hòa 1-1 ở lượt về) qua đó đăng quang ngôi vô địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục