Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng chém chủ rẫy càphê để cướp tài sản

Được thuê về hái càphê trong vụ thu hoạch năm 2018, đối tượng đã chém trọng thương chủ rẫy rồi chạy vào nhà, lấy đi một túi xách màu đen và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 20/11, Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Văn Hữu, đối tượng chém trọng thương chủ rẫy càphê tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/10, một nam thanh niên không rõ lai lịch vừa được thuê về hái càphê trong vụ thu hoạch năm 2018 đã chém trọng thương chủ rẫy là chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1977, trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê.

Sau khi gây án, nam thanh niên này chạy vào nhà, lấy đi một túi xách màu đen của chị Vân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

[Tuyên phạt tử hình đối tượng ''ngáo đá'' chém người hàng loạt]

Chị Vân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng mất nhiều máu với nhiều vết chém ở chân và tay.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, Công an huyện Chư Sê nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, cử một tổ trinh sát tiến hành truy xét đối tượng gây án, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/11, Công an huyện Chư Sê xác định được đối tượng gây án cùng nơi trú ẩn của hắn. Khi tiếp cận được nơi nghi phạm lẩn trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lò Văn Hữu (sinh năm 1985, trú tại Bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, huyện Lang Chính, tỉnh Thanh Hóa), khi Hữu đang lẩn trốn tại thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Hữu đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản của gia đình chị Vân. Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lò Văn Hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục