HLV Park từ chối trả lời câu hỏi khó, HLV Myanmar muốn đánh ‘phủ đầu’ tuyển Việt Nam

19/11/2018 19:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Myanmar muốn đánh "phủ đầu" tuyển Việt Nam, HLV Park từ chối trả lời câu hỏi khó là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 19/11.

CẬP NHẬT Myanmar vs Việt Nam: HLV Park cảnh giác trước khả năng tấn công của Myanmar

CẬP NHẬT Myanmar vs Việt Nam: HLV Park cảnh giác trước khả năng tấn công của Myanmar

Cập nhật tin tức mới nhất và lịch thi đấu bóng đá Myanmar vs Việt Nam. Trận Việt Nam gặp Myanmar diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/11.

HLV Myanmar muốn đánh "phủ đầu" tuyển Việt Nam

Phát biểu trước trận đấu, HLV Antoine Hey của ĐT Myanmar mong muốn đội bóng mà ông dẫn dắt sẽ có được khởi đầu tốt hơn so với hai trận đấu trước để hướng tới chiến thắng: "Chúng tôi đã mất rất nhiều sức để lội ngược dòng và giành chiến thắng trong hai trận đấu đã qua.

Không phải trận đấu nào chúng tôi cũng có thể làm được điều đó. Vì thế, đội bóng cần rút kinh nghiệm và phải có được khởi đầu tốt hơn khi gặp Việt Nam. Nếu có thể, chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu và hi vọng giành một chiến thắng trước sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà”.

Chú thích ảnh
HLV Antoine Hey

Hiện tại, cả ba đội Malaysia, Việt Nam và Myanmar đều có 6 điểm sau các trận đấu ở bảng A. Tuy nhiên, Việt Nam và Myanmar mới chỉ đá 2 trận còn Malaysia đã đá 3 trận. Cuộc đọ sức giữa Myanmar và Việt Nam sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 20/11 tới theo giờ Việt Nam.

HLV Park từ chối trả lời câu hỏi khó

Trao đổi trong buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam đấu Myanmar, khi phóng viên hỏi liệu muốn đem về Việt Nam 3 hay 1 điểm từ Yangon, ông Park lập tức từ chối tế nhị: “Tôi không thể nói lấy 3 điểm vì bên cạnh tôi đây là người đồng nghiệp Antoine Hey. Ông ấy có thể không thích”.

Việt Nam đang khởi đầu tốt AFF Cup 2018 với 2 chiến thắng, trong đó đánh bại Malasyia 2-0. Tuy nhiên Myanmar mới là đội đang dẫn đầu bảng A dù cũng chỉ mới đá 2 trận (Malaysia cũng có 6 điểm nhưng đã đá 3 trận). Tuy nhiên, trước những câu hỏi từ phóng viên Việt Nam và quốc tế liên quan đến chuẩn bị của tuyển Việt Nam, ông Park đều từ chối trả lời những câu hỏi “quá khó”.

Tiền đạo Malaysia quyết phục thù Việt Nam

Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha hy vọng Malaysia sẽ tiến đến trận chung kết AFF Cup 2018 và đòi nợ món thua 0-2 Việt Nam ở lượt trận vòng bảng. Talaha cảm thấy khó có thể chấp nhận thất bại 0-2 của Malaysia trước Việt Nam trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình: “Nhìn lại trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt.

Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết 100%. Chỉ là lối chơi của đối thủ đã cho phép họ tạo ra hai cơ hội và tận dụng được nó. Tôi hy vọng chúng tôi có thể gặp Việt Nam một lần nữa, vì tôi không hài lòng với trận đấu đó.

Chúng tôi muốn giành trọn 3 điểm trước Myanmar. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu chúng tôi có thể tiến tới trận chung kết và gặp Việt Nam một lần nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ chơi một trận đấu hay hơn nhiều.

Tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ có thể đánh bại Myanmar. Dựa trên phong độ hiện tại, tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Chân sút Norshahrul, người đã giúp Malaysia trở thành nhà vô địch AFF Cup vào năm 2010, tự tin rằng họ sẽ có thể vượt qua Myanmar trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng”.

SVĐ Mỹ Đình có lượng CĐV đông nhất AFF Cup

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là sân đấu thu hút nhiều khán giả đến nhất sau 3 lượt đấu đầu tiên của AFF Cup 2018. Cụ thể, đã có 41,636 khán giả tới theo dõi trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0. Mỹ Đình cũng là sân bóng duy nhất cho tới thời điểm này của giải có độ phủ kín sân 100%. Trận tiếp đón Malaysia ghi nhận độ phủ kín sân lên tới 104% (sức chứa 40,192 chỗ ngồi).

Trận đấu hút ít CĐV nhất được ghi nhận là trận đấu giữa Philippines và Singapore. Trận đấu diễn ra vào tối ngày 13/11 chỉ hút được 4327 khán giả tới theo dõi. Đây cũng là điều dễ hiểu khi môn thể thao số 1 của Philippines là bóng rổ chứ không phải bóng đá.

Thái Lan dù có được một phong độ ấn tượng nhưng lượng CĐV tới sân vẫn thua Việt Nam. Thái Lan chỉ hút được 8764 người ở trận gặp Timor Leste với độ phủ kín sân chỉ là 17,6%.

Hàng thủ tuyển Việt Nam dè chừng Aung Thu

Aung Thu là ngôi sao số 1 của ĐT Myanmar khi đã giành được 4 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Myanmar (vào các năm 2014, 2015, 2016, 2017), 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Myanmar (2015, 2016, 2017). Năm 2015, thậm chí Aung Thu còn được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Kể từ khi khoác áo ĐT Myanmar, Aung Thu đã ghi được 9 bàn thắng, trong đó có 5 bàn được anh ghi vào lưới các đội bóng được đánh giá mạnh hơn so với ĐT Myanmar như Lebanon, Kyrgyzstan, Thái Lan, Việt Nam và Singapore, kể cả trong vòng loại World Cup 2018.

Aung Thu chính là cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 và góp công lớn giúp Myanmar có cuộc lội ngược dòng thành công trước Lào với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm