Hàn Quốc và Mỹ vẫn bất đồng về chi phí cho USFK

Ngày 19/11, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong các cuộc đàm phán chính thức tuần qua, nước này và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại tại căn cứ quân sự Yongsan ở Soeul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, quan chức giấu tên trên nêu rõ "có một số tiến triển, nhưng không đạt được thỏa thuận cuối cùng". Bất đồng vẫn tồn tại về số tiền mà Seoul sẽ phải đóng góp cũng như một số vấn đề khác, mặc dù công tác soạn thảo tuyên bố giữa hai bên nhìn chung vẫn đang được thúc đẩy.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Hàn Quốc còn đề cập ý tưởng cho rằng: "Không có điều gì được nhất trí cho đến khi mọi thứ được thống nhất".

Những thông tin trên được đưa ra sau khi các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ tuần qua đã có các cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày tại Honolulu, Hawaii (Mỹ) về Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) để thống nhất khoản đóng góp tài chính của Seoul cho lực lượng gồm 28.500 lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Đây là vòng đàm phán thứ 9 về vấn đề này giữa hai nước khi mà thỏa thuận hiện tại, vốn có hiệu lực từ năm 2014, sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Theo thỏa thuận hiện tại, Hàn Quốc đóng góp khoảng 960 tỷ won (850 triệu USD) mỗi năm để hỗ trợ chi phí cho lực lượng này.

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Hàn Quốc tăng mạnh khoản đóng góp của nước này cho USFK, song chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in chưa chấp thuận đề nghị, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng tính minh bạch trong việc chi tiêu ngân sách của Washington liên quan lực lượng này.

Hai nước dự kiến lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Hàn Quốc vào đầu tháng 12 tới, với mục tiêu hoàn tất tiến trình đàm phán trước cuối năm nay.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về dự thảo thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự mới cho USFK trước khi ra quyết định có hay không thông qua dự thảo này.

 

Minh Tâm (TTXVN)
Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự
Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/11 thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán vào tuần tới để thống nhất cách thức chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN