Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân và Nhà giáo nhân dân, giáo sư-tiến sỹ Phan Thị Tươi.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 19/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; thăm Nhà giáo nhân dân, giáo sư-tiến sỹ Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thăm giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng đối với sự cống hiến của giáo sư-tiến sỹ đối với sự nghiệp giáo dục, đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đất nước; đồng thời mong muốn giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân tiếp tục góp ý, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

[183 nhà giáo tiêu biểu và những câu chuyện cảm động về nghề]

Khẳng định Thành phố đã và sẽ tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, vì thế Thành phố luôn chú trọng phát huy sự sáng tạo của mỗi người lao động. Trong đề án phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang xây dựng Khu đô thị sáng tạo (Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức), nhằm kết nối và phát huy nguồn lực của các trường đại học, khu công nghệ cao... phục vụ sự phát triển thành phố, khu vực.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ Thành phố đang triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, thành phố chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân việc thực hiện giảm học phí bậc Trung học cơ sở để mọi học sinh đều có điều kiện đến trường. Tùy điều kiện, Thành phố cũng nghiên cứu lộ trình, từng bước tiến tới miễn giảm học phí cả ở bậc Trung học phổ thông.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân khẳng định sẽ tiếp tục góp sức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đến các chế độ, chính sách chăm lo cho đội ngũ giáo viên, tạo động lực để các thầy cô giáo yên tâm, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Theo giáo sư-tiến sỹ Trần Hồng Quân, nếu không cải thiện được đời sống của thầy cô giáo, không có cơ chế tạo động lực cho các thầy cô giáo tự bồi dưỡng nâng cao trình độ thì rất khó thực hiện được chủ trương đổi mới giáo dục.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ảnh 2Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm nhà giáo nhân dân, giáo sư-tiến sỹ Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến thăm Nhà giáo nhân dân, giáo sư-tiến sỹ Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những tâm huyết của Nhà giáo nhân dân Phan Thị Tươi dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng thời mong muốn Nhà giáo nhân dân Phan Thị Tươi tiếp tục đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố nói riêng và sự nghiệp giáo dục của cả nước nói chung.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Nhà giáo nhân dân, giáo sư-tiến sỹ Phan Thị Tươi khẳng định tiếp tục đóng góp hết sức mình cho ngành Giáo dục và Đào tạo, cho sự nghiệp trồng người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục