Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Tĩnh

Chiều 18/11, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) cùng nhân dân thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương với người dân thôn Đông Thái.

Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân thôn Đông Thái - nơi có bề dày truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học của huyện Đức Thọ.

Làng khoa bảng Đông Thái ra đời cách đây khoảng 600 năm, người dân Đông Thái không chỉ chăm lo lao động sản xuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm mà còn nêu cao tinh thần hiếu học. Năm học 2017-2018, thôn Đông Thái có 114 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, nhân dân thôn Đông Thái còn duy trì tốt hoạt động văn hóa văn nghệ; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục; đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Năm 2018, thôn Đông Thái có 212 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 205 hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao, 208 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, có 157 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Thôn đã làm được hàng trăm mét đường bê tông, xây dựng và trồng 364m bồn hoa, hàng rào xanh, 204m mương thoát nước thải, nâng cấp và làm mới 450m đường điện chiếu sáng khu dân cư.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham quan Khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ ấn tượng về cảnh quan nông thôn, nét quê và tình làng nghĩa xóm ở thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh; đồng thời biểu dương những thành tích mà nhân dân thôn Đông Thái đã đạt được, đặc biệt về thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, là ở mức cao so với cả nước, các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng đa dạng.

Ôn lại truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Bày tỏ ấn tượng với những thành tựu về xây dựng nông thôn mới trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn người dân nơi đây coi xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, suốt đời, không ngừng nâng cao các tiêu chí; chính quyền địa phương cần đáp ứng đời sống tinh thần cho bà con ngày càng tốt hơn, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương trao tặng nhân dân xã Tùng Ảnh 4 bộ máy vi tính. 

 Nhân dịp này, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã trao tặng nhân dân thôn Đông Thái 4 bộ máy tính.

Trước đó, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đã đến dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, tham quan khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Hoàng Ngà (TTXVN)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để tôn vinh tập thể, cá nhân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là hình thức sinh hoạt cộng đồng, là nét đẹp văn hóa; là dịp để đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở và cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN