Cầu thủ Thái Lan đá phạt góc thành bàn: ‘Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất'

18/11/2018 19:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi lập siêu phẩm từ chấm phạt góc vào lưới Indonesia, hậu vệ trái Korrakot Wiriyaudomsiri đã thừa nhận rằng đó là một tình huống ăn may, bởi anh hoàn toàn không có ý định sút thẳng vào lưới.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3.

18h30, 20/11: Myanmar vs Việt Nam

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTV6, VTC3, VTV5, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da vtv6, Việt Nam vs Myanmar, Việt Nam, Myanmar, lịch thi đấu AFF Cup 2018, xem bóng đá, xem vtv6

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Myanmar. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Xếp hạng bảng B:

Truc tiep bong da Việt Nam vs Myanmar, trực tiếp Việt Nam vs Myanmar, nhận định Việt Nam vs Myanmar, nhận định bóng đá Việt Nam vs Myanmar, dự đoán bóng đá Việt Nam vs Myanmar

Video clip highlights Thái Lan 4-2 Indonesia

Đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với đội tuyển Thái Lan trong trận đại chiến với Indonesia. Ngay trên sân nhà Rajamangala, họ đã để đối phương dội cho một gáo nước lạnh với cú sút xa tuyệt vời của Zulfiandi. Bàn gỡ hòa của Korrakot đã khiến các khán đài bùng nổ, thắp lại sự hưng phấn nơi các cầu thủ chủ nhà, và mở màn cho màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 4-2.

Chính Korrakot cũng góp công lớn trong bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau cú sút phạt của anh từ bên cánh phải, hậu vệ Indonesia luống cuống phá bóng dội cột dọc và trái bóng bật ra đã được trung vệ Pansa Hemviboon lao vào đá bồi thành công. Sang hiệp hai, Adisak và Pokklaw Anan đã ghi liên tiếp hai bàn nữa, còn Aryanto Fachrudin gỡ lại một bàn an ủi cho đội khách Indonesia.

Chú thích ảnh
Korrakot (số 24) ăn mừng siêu phẩm vào lưới Indonesia

“Trong tình huống ấy, tôi chỉ cố gắng tạt bóng vào trong khu vực mà đồng đội tôi đứng, giống như chúng tôi đã tập luyện, nhưng trái bóng đã đi thẳng vào lưới. Bàn thắng ấy đã mang đến sự tự tin cho chúng tôi và chúng tôi ghi thêm một bàn nữa rất nhanh chóng. Những bàn thắng đó đã giúp chúng tôi ổn định thế trận, trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao”, Korrakot đã nói như vậy về siêu phẩm của mình.

Thực tế, đó mới là bàn thắng đầu tiên Korrakot ghi được cho đội tuyển Thái Lan. Hậu vệ 30 tuổi này đã ra mắt ĐTQG từ năm 2013, nhưng kể từ đó đến nay, anh mới đá vỏn vẹn 7 trận. Lý do: anh thường xuyên phải dự bị cho Theerathon Bunmatham, người đang khoác áo Vissel Kobe ở J-League 1. Sở dĩ Korrakot được đá chính ở AFF Cup 2018 là vì Theerathon được Liên đoàn bóng đá Thái Lan “để dành” cho VCK Cúp châu Á vào đầu năm sau.

Có một điều khá trùng hợp: cách đây ba năm, trong trận đấu ở AFC Champions League giữa Buriram United và Gamba Osaka, chính Theerathon cũng có một siêu phẩm tương tự từ chấm phạt góc. Một năm sau đó, Theerathon rời Buriram sang Muangthong United, và Korrakot chính là người thay thế anh ở đội bóng này.

Chú thích ảnh
Korrakot (phải) trong màu áo Buriram United

Trước mắt Korrakot và đồng đội bây giờ sẽ là chuyến làm khách đến Bacolod để đối đầu với Philippines, đội bóng cũng đã toàn thắng 2 trận, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Singapore (từng 4 lần vô địch AFF Cup). HLV Eriksson đang sở hữu một đội hình khá mạnh với nhiều ngôi sao mang dòng máu châu Âu, nhưng Korrakot rất tự tin rằng Thái Lan sẽ giành được một kết quả tích cực nhằm hướng tới chức vô địch AFF Cup thứ ba liên tiếp.

“Camp (biệt danh của Sanrawat Dechmitr) đã chơi tốt hôm nay. Cả Pokklaw và Thitiphan cũng vậy. Tôi cũng chắc chắn rằng Adisak sẽ kết thúc giải với tư cách vua phá lưới. Nhưng chúng tôi sẽ thi đấu và chiến thắng như một tập thể mạnh mẽ”, Korrakot quả quyết, “Như chúng tôi đã nói trước giải, mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ ngôi vương. Mọi kết quả khác đều không chấp nhận được. Thái Lan phải vô địch”.

Trước khi giải đấu này khởi tranh, Korrakot cũng đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm nhất trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Thái Lan. “Tôi nghĩ rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi tại AFF Suzuki Cup 2018 chính là Việt Nam bởi vì họ đang phát triển và tiến bộ rất nhanh”, Korrakot phát biểu với FOX Sports Asia. “Họ có những cầu thủ giỏi trong đội hình và chơi một thứ bóng đá đẹp. Đội hình trẻ trung của họ đã gặt hái rất nhiều thành tích trong những năm gần đây và rất nhiều gương mặt trẻ đó sẽ góp mặt tại giải đấu lần này. Cho nên, họ là đội đáng chú ý nhất bởi vì họ sở hữu tất cả tố chất để giành chức vô địch”.

T.C
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm