Doanh nghiệp và nhà trường ‘bắt tay’ lo đầu ra cho sinh viên

Để mở rộng nguồn tuyển dụng và đảm bảo chất lượng lao động trẻ, năm trường Đại học (ĐH) tại TP Hồ Chí Minh và công ty Vietravel đã ‘bắt tay’ hợp tác đào tạo và lo đầu ra cho các sinh viên.

Ngày 16/11, 5 trường Đại học (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh, ĐH Tài chính – Marketing, Viện Du lịch, Remit Việt Nam) và công ty Vietravel đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác hướng nghiệp cho các em sinh viên.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp trao học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc công ty Vietravel, cho biết là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam với hệ thống mạng lưới trải rộng khắp trong và ngoài nước, đơn vị sẽ cung cấp hướng dẫn hỗ trợ tối đa cho các em học sinh, sinh viên ngay từ trong khâu đào tạo đến khi ra trường.

Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong ngành du lịch để các em sinh viên không phải bỡ ngỡ khi ra trường.

Đơn vị còn đảm bảo đầu ra với nơi làm việc chất lượng cho em sinh viên, hướng các em làm việc hiệu quả và làm đúng với ngành nghề mình học ngay khi tốt nghiệp.

Nội dung ký kết về phía đơn vị hợp tác là sẽ hỗ trợ và hướng dẫn thực tập cho các sinh viên theo kế hoạch của các trường đã cung cấp, cử nhân sự có kinh nghiệm hướng dẫn và đánh giá sinh viên trong quá trình tham gia thực tập tại công ty; cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng sinh viên thực tập và tiêu chuẩn đầu vào hàng năm để các trường đại học thông báo rộng rãi đến sinh viên; cử chuyên gia tham gia một số buổi tọa đàm chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến hướng nghiệp hoặc chuyên môn về du lịch, giúp cho sinh viên tiếp cận sát nhất với thực tế doanh nghiệp; tham gia các ngày hội việc làm do các trường tổ chức; tài trợ các suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi của các trường đại học…

Về phía các trường đại học, 5 trường cũng cam kết cung cấp cho doanh nghiệp các kế hoạch sinh viên thực tập hàng năm, trong đó bao gồm số lượng sinh viên dự kiến, các nội dung thực tập và tiêu chí đánh giá kết quả thực tập; phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu về công ty, cơ hội việc làm, các talkshow định hướng nghề nghiệp… cho các bạn sinh viên.

Tại lễ ký kết, Vietravel còn trao 25 suất học bổng cho các sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi với tổng giá trị 250 triệu đồng. 

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tháo gỡ khó khăn trong tạo việc làm cho lao động xuất khẩu trở về nước
Tháo gỡ khó khăn trong tạo việc làm cho lao động xuất khẩu trở về nước

Những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của nguồn lao động đi xuất khẩu trở về nước sau khi hết thời hạn, đáp ứng nhu cầu phát triển tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu giữa nguồn lao động và các cơ hội việc làm còn gặp nhiều khó khăn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN