Quan hệ quốc phòng Việt-Trung có bước phát triển mới, thực chất

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt-Trung ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó quan hệ quốc phòng có bước phát triển mới, thực chất.
Quan hệ quốc phòng Việt-Trung có bước phát triển mới, thực chất ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Hùng Ba. (Nguồn: qdnd.vn)

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật ông Hùng Ba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng ông Hùng Ba được bổ nhiệm là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó quan hệ quốc phòng có bước phát triển mới, thực chất.

[Thúc đẩy hợp tác Việt-Trung, đóng góp vào sự thịnh vượng thế giới]

Quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mối quan hệ đó ngày càng được thể hiện sâu sắc, nhất là hoạt động của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trong năm 2018 và Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 tại Cao Bằng/Việt Nam và Quảng Tây/Trung Quốc sắp tới.

Tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông Hùng Ba sẽ có những đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại sứ Hùng Ba cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian đón tiếp và có những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội, nhân dân hai nước.

Tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới của mình tại Việt Nam sẽ luôn luôn phát huy mối quan hệ tốt đẹp vốn có, đồng thời sẽ có những đóng góp tích cực trong xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Trung Quốc-Việt Nam ngày càng phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục