'Tuyển Việt Nam không vô địch thì hơi phí'

Gần chục người hùng của năm 2008, khi được hỏi, đều thống nhất rằng nếu năm nay đội tuyển Việt Nam không đòi lại được ngôi vương thì "phí quá, quá phí"...

Chú thích ảnh
Lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 đều khẳng định, lứa cầu thủ Việt Nam lúc này đủ sức để giành chức vô địch Đông Nam Á một lần nữa. Ảnh: Đức Hải

"Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, cùng một HLV tốt. Họ chơi bóng tự tin và không có biểu hiện sợ hãi nào khi đối đầu với các đội bóng mạnh hơn như ở VCK U23 châu Á và ASIAD 18. Tôi hy vọng đội bóng sẽ lặp lại được chiến tích như thế hệ của chúng tôi cách đây 10 năm. Chỉ một chút băn khoăn là cứ mỗi khi sự kỳ vọng của người hâm mộ lên cao quá, tôi lại đâm lo", trung vệ Nguyễn Minh Đức tâm sự.

"Bóng đá suy cho cùng là thành tích. Khó thể đòi hỏi vừa đá đẹp, vừa giành chiến thắng được, vì nói thẳng ra, bóng đá Việt Nam chưa có một thuộc tính lối chơi rõ ràng nào cả. Tôi nghĩ, với chất lượng cầu thủ và HLV như hiện tại, chúng ta có cơ hội ngang bằng với những đối thủ hàng đầu để tranh  chức vô địch AFF Cup 2018. Nhưng, đấy là chúng ta mới chỉ biết mình, còn chưa biết nhiều về đối thủ. Đội bóng không thể chủ quan", Lê Công Vinh nói.

"Nhiều người nói, chức vô địch năm 2008 là ăn may, tôi cho rằng đấy là họ không hiểu gì về chuyên môn cả. Chúng tôi được dẫn dắt bởi một HLV tuyệt vời, với tinh thần quyết tâm cao nhất. Vẻ như chu kỳ 10 năm đang lặp lại, khi đội tuyển Việt Nam lúc này rất tiềm năng. HLV Park Hang Seo cũng cho thấy tài điều binh khiển tướng của ông rồi. Đừng quá bận tâm về Thái Lan, họ cũng như mình thôi",  Lê Phước Tứ động viên.

"Tôi là một trong số ít các cầu thủ vô địch AFF Cup 2008, hiện vẫn còn chơi chuyên nghiệp. Về mặt tâm thế mà nói, thì năm 2008 bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục và khu vực không thể so với bây giờ được, khi các em đã đoạt ngôi á quân U23 châu Á, vào đến bán kết ASIAD 18. Nói chung, chúng ta phải tự tin vào khả năng của mình, nếu muốn giành chiến thắng và đoạt ngôi cao nhất. Cũng tựa như chúng tôi cách đây 10 năm vậy", Lê Tấn Tài bày tỏ sự tin tưởng.

"Năm 2008, chúng tôi đã chơi một trận cực hay trước Singapore ở Mỹ Đình, nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới của họ. Nhưng khi qua Kallang Roar đá trận bán kết lượt về, mình bị ép kinh khủng. Rồi một khoảnh khắc kỳ diệu dã diễn ra, như chúng ta hẳn còn nhớ. Đấy là chiến thuật của HLV Calisto. Giờ với HLV Park Hang Seo, tôi cũng tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể lên ngôi một lần nữa", Nguyễn Quang Hải nhớ lại.

"Chơi bóng hay làm bóng đá, là bạn chấp nhận sống chung với sức ép. Ngày tôi thi đấu, tôi có gắng giảm thiểu tối đa sức ép, bằng cách làm mọi thứ đơn giản đi. Chúng ta không thể so sánh chất lượng giữa các thế hệ cầu thủ hơn kém nhau đến 10-15 tuổi và ở những thời điểm khác nhau. Chỉ một điều chắc chắn rằng, bóng đá Việt Nam đang có những cầu thủ rất tốt và triển vọng. Chúng ta phải tận dụng để có thành tích", Phan Văn Tài Em khẳng định.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018.
Theo Thể thao & Văn hóa
[Trực tiếp] Việt Nam - Malaysia: Kết thúc trận đấu, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0
[Trực tiếp] Việt Nam - Malaysia: Kết thúc trận đấu, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0

Kết thúc trận đấu, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN