Hồi ký của các nhà báo liệt sĩ được trao tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Ngày 16/11, tại Trụ sở Báo Cần Thơ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày từ các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Lễ tiếp nhận hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tiếp nhận gần 1.000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày, trong đó có nhiều hiện vật, tài liệu, hình ảnh quý liên quan đến lịch sử báo chí các tỉnh vùng Nam sông Hậu trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975. Đó là những hiện vật, phương tiện dùng để tác nghiệp như máy thu thanh, máy quay, máy ảnh, loa, radio, đầu đĩa... hay những bút tích, hình ảnh, hồi ký của các nhà báo liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ cho biết, lễ tiếp nhận hiện vật trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tại khu vực Nam sông Hậu nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà báo, Hội Nhà báo các địa phương. Điều đó khiến chúng ta vững vàng một niềm tin, trách nhiệm là phải không ngừng gìn giữ, phát huy những giá trị tinh thần vô giá mà các nhà báo đi trước để lại.

Theo Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, mỗi hiện vật, tư liệu là tài sản tinh thần quý giá được giữ gìn trong các cơ quan, đơn vị, bộ sưu tập của cá nhân... nay trao tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Vì vậy, Bảo tàng Báo chí Việt Nam hứa sẽ giữ gìn, giới thiệu rộng rãi những tư liệu quý đến với công chúng trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp nhận hiện vật quý
Di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp nhận hiện vật quý

Ngày 15/8, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức tiếp nhận hiện vật do gia đình cựu chiến binh Mỹ Walter Eugene Wilber hiến tặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN