Từ vé trận Việt Nam vs Malaysia (VTV6, VTC3 trực tiếp): Xem Tây… phe vé

16/11/2018 16:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cầu cao hơn cung thì hiện tượng đầu cơ vé, bán giá cao để kiếm lời tất xảy ra. Trang wikipedia có nói rõ rằng, phe vé rất phổ biến ở các sự kiện thể thao và âm nhạc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Man City vs MU. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

19h30, ngày 16/11: Việt Nam vs Malaysia

Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia tại đây:

https://fptplay.vn/aff.html

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xếp hạng bảng A:

VTV6, VTC3, VTV5, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, Việt Nam vs Malaysia, trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, xem bong da, Lịch thi đấu aff cup 2018 hom nay

Xếp hạng bảng B:

Lich thi dau bong da hom nay, Lịch thi đấu aff cup 2018, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, VTV5, VTV6, VTC3, xem bong da, trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup
Truc tiep bong da, vtv6 truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem bong da, vtv5, vtc3, vtc9, fpt play, xem truc tiep bong da
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

 

Riêng ở lĩnh vực thể thao và đặc biệt là bóng đá thì tại những giải đấu lớn như World Cup hay EURO, tình trạng khan hiếm vé, dẫn đến việc người hâm mộ luôn phải mua vé ở ngoài chợ đen với giá cao gấp nhiều lần giá gốc là không thể tránh khỏi.

Phe vé ở World Cup 2018

Giải đấu lớn gần đây nhất diễn ra là World Cup 2018 tại Nga. Mặc dù phía Nga thông báo bán ra hơn 2,3 triệu vé nhưng không phải CĐV nào cũng may mắn mua được những chiếc vé qua các kênh chính thức. Điều này buộc họ phải cân nhắc mua vé qua những kẻ đầu cơ và ở chợ đen. Thực tế thì đây là giải pháp quen thuộc để có được ghế ngồi như những kì World Cup trước đó.

Có điều, để chấm dứt hiện tượng đầu cơ vé, nước chủ nhà Nga đã có biện pháp quản lí rất chặt chẽ và rất hiệu quả. Nếu như ở các kì World Cup trước, việc kiểm tra tên tuổi người mua vé không được chú ý, đồng nghĩa mọi CĐV đều có thể vào sân nếu họ mua được vé từ chợ đen, thì tại World Cup 2018, CĐV sẽ gặp rắc rối nếu vé không đúng với tên của họ.

Để nói rõ hơn thì chính quyền Nga đã miễn visa trong thời gian World Cup diễn ra và người hâm mộ có thể có một thẻ Fan ID để vào nước này trong 10 ngày trước giải và 10 ngày sau giải.

Những thẻ Fan ID cũng được sử dụng khi vào sân. Trên đó có ghi tên, hình ảnh cá nhân và chi tiết hộ chiếu. Mỗi chiếc vé World Cup đều liên quan đến thẻ Fan ID và cũng có tên của người giữ vé in trên đó.

Nhờ vậy mà lực lượng an ninh dễ dàng kiểm tra xem tên trên Fan ID và trên vé có khớp với nhau hơn. Quan trọng hơn, điều này sẽ chấm dứt được tình trạng đầu cơ vé kiếm lời như tại các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa một chiếc vé được mua sẽ trở nên vô dụng với người khác, trừ khi anh mua vé qua kênh chính thức như trang FIFA.com mà ở đó có chính sách chuyển nhượng và bán lại vé. Nói cách khác, nếu mua vé bên ngoài FIFA.com, người hâm mộ sẽ phải chấp nhận rủi ro từ vé giả và mất tiền oan.

Phe vé ở các giải vô địch quốc gia

Thực tế thì hiện tượng này là rất ít bởi phần lớn CĐV của một đội bóng thường mua vé xem cả mùa. Còn nếu không, họ sẽ chỉ chọn những trận đấu quan trọng trong năm. Như vậy, nguy cơ mua vé chợ đen thường chỉ xảy ra với những fan nước ngoài muốn xem đội bóng mà họ ủng hộ ra sân ở các trận đấu quan trọng.

Chẳng hạn như tại Bundesliga của Đức, những kẻ đầu cơ vé đã tiết lộ bí quyết làm ăn trong cuốn sách “Schwarzmarkt Tickethandel – Ein Dealer packt aus” (tạm dịch: Mua bán vé chợ đen - tiết lộ của một kẻ đầu cơ). Trong cuốn sách này, người đọc sẽ thấy rằng, những kẻ đầu cơ rất am hiểu về hệ thống luật pháp, cách các CLB ngăn cản tình trạng buôn bán vé chợ đen và làm thế nào để họ có được vé dễ dàng.

Tác giả Wim Bledon, có lẽ chỉ là một cái tên giả, đã tiết lộ rằng, anh có một số địa chỉ được dùng để đặt mua vé, trong khi các CLB sẽ nghĩ rằng đó là nhiều người khác nhau đặt mua những chiếc vé này. Những địa chỉ này có thể là của bạn bè hoặc người trong gia đình.

Theo Bledon, mua bán vé chợ đen mang lại lợi nhuận cao và vì thế, nó dễ dàng thu hút nhiều người tham gia. Còn nếu một số CLB muốn bán vé trực tiếp ở sân thì những kẻ đầu cơ chỉ cần thuê sinh viên hoặc ai đó rồi trả cho họ vài euro để xếp hàng, đủ bảo đảm rằng họ sẽ có ít nhất 6 chiếc vé của một trận đấu.

Bất ngờ ở chỗ là Bledon khẳng định rằng, phe vé bóng đá hoặc ca nhạc còn lãi hơn làm mại dâm hay bán ma túy. Điều này là có thể bởi chỉ tính riêng tại Mỹ, phe vé là một ngành công nghiệp trị giá 5 tỉ USD.

Phe vé trên thế giới

Tại Anh, phe vé bóng đá được xem là bất hợp pháp trừ khi việc bán lại vé được nhà tổ chức trận đấu chấp thuận. Chính vì thế, đại lí bán vé trực tuyến StubHub đã kí thỏa thuận hợp tác với nhiều đội bóng tại Premier League như Everton hay trước đây là Sunderland, trong khi đối thủ Viagogo hợp tác với Chelsea và các đội bóng khác.

Nhìn chung thì trừ vé bóng đá, không có quy định cấm nào đối với việc phe vé tại Anh và như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng phe vé ở giải quần vợt Wimbledon hay các sự kiện âm nhạc lớn.

Còn ở Mỹ thì như đã nói ở trên, phe vé là ngành công nghiệp trị giá tới 5 tỉ USD. Tuy nhiên, do luật lệ của các bang khác nhau nên có nơi cấm, có nơi không.

Tại Italy trong nhiều năm liền, đầu cơ vé được xem là “vùng xám” trong hệ thống pháp luật, được thừa nhận và chỉ bị phạt khi vé bán ra có nguồn gốc phi pháp. Tương tự như vậy, ở Thụy Điển, phe vé được xem là hợp pháp bất chấp những quy định mà nhà tổ chức sự kiện đặt ra.

Trong khi đó ở Canada, tại các vùng British Columbia, Alberta, Saskatchewan, New Brunswick, và Nova Scotia, phe vé là hợp pháp và không bị cấm.

Viagogo là thị trường vé chợ đen online lớn nhất thế giới. Viagogo bao phủ ở các giải vô địch khi bắt tay với nhiều đội bóng ở Bundesliga, Premier League… Cũng vì thế mà nhiều CĐV phải chấp nhận mất nhiều tiền để có được những tấm vé mà họ cần ngay khi vé rời đội bóng và xuất hiện trên viagogo.

Cũng chính vì vậy mà một số đội đã tự thiết kế trang bán vé riêng của mình nhằm giúp CĐV có thể được mua vé với mức giá hợp lí. Dortmund là một ví dụ. Nên nói thêm là chỉ những CLB lớn như Dortmund hay Bayern Munich mới có thể làm được thế khi các trận đấu trên sân nhà của họ thường bán hết vé.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm