Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Phúc

Ngày 15/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư tổ dân phố Cả, Trà 1, Trà 2, An Phú, thuộc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn hỏi thăm người dân phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên có dân số hơn là 17.000 người. Những năm qua, phường Hội Hợp đã phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Số hộ có đời sống kinh tế khá giả ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,8% năm 2017 xuống 1,1% năm 2018. 12/12 tổ dân phố của phường có các câu lạc bộ văn nghệ, các câu lạc bộ dưỡng sinh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Năm 2018, phường Hội Hợp đã tổ chức vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 50,8 triệu đồng, hỗ trợ 4 gia đình chính sách sửa nhà; xây dựng 7 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,6 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn được quy hoạch xây dựng, toàn bộ đường phố, ngõ phố đều có đèn chiếu sáng. Mỗi tổ dân phố một tổ tự quản bảo vệ môi trường và nhân dân tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho cán bộ, nhân dân phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. 

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư tổ dân phố Cả, Trà 1, Trà 2, An Phú, phường Hội Hợp.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn nhân dân tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao trình độ dân trí và xây dựng hệ thống chính quyền gần dân, sát dân; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ dân trí; quan tâm chăm lo sức khỏe cho người dân; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các các cấp chính quyền quan tâm đến Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mặt trận các cấp tiếp tục lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, là chỗ dựa tinh thần cho người dân và phát huy tinh thần của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ổn định môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội

Tối 14/11, nhân dân tổ dân phố số 17, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự Ngày hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN