Xây dựng 84 ngôi nhà cho nạn nhân vùng lũ Thanh Hóa

Ngày 15/11, tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Hóa và Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ tình người Hà Nội tổ chức Lễ khởi công xây dựng 84 ngôi nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ xảy ra đầu tháng 8/2018, trên địa bàn xã Trung Sơn.

Chú thích ảnh
Lễ khởi công xây dựng 84 ngôi nhà cho các hộ gia đình bị sập nhà, trôi nhà và di dời tại Khu tái định cư xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa). Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Theo đó, mỗi gia đình có nhà bị sập, bị trôi hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa,Trường Nho Tự cam kết sẽ chỉ đạo UBND xã Trung Sơn hướng dẫn nhân dân sử dụng nguồn hỗ trợ để làm nhà đúng tiến độ, chất lượng trước Tết Nguyên đán 2019. UBND huyện cũng sẽ sớm giải ngân số tiền hỗ trợ đồng bào sau lũ, đảm bảo cho các hộ bị sập, trôi nhà hoàn toàn được hỗ trợ mức 75 triệu đồng/nhà, nhà phải di dời 40 triệu đồng/nhà, nhà bị thiệt hại 50 - 70% mức 15 triệu đồng/nhà.  

Thay mặt UBND huyện Quan Hóa, Chủ tịch UBND huyện gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nói chung và Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ tình người Hà Nội thời gian qua đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ. Qua đó, kịp thời động viên, giúp đỡ, tiếp sức cho nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống…

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng ban Truyền thông và phát triển nguồn lực Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ tình người Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, Chi hội đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội như xây nhà Chữ thập đỏ, tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo… Năm 2018, Chi hội đã xây dựng 800 ngôi nhà Chữ thập đỏ, tặng 120 con bò giống sinh sản, 400 xe đạp cho học sinh nghèo…; tham gia hỗ trợ mổ tim cho 15 người trong chương trình “Trái tim tình người”; chia sẻ các giá trị nhân đạo cho hơn 4.000 người…

Chú thích ảnh
Lễ Khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân tại xã Trung Sơn. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Theo báo cáo của huyện Quan Hóa, trận lũ lụt tháng 8 vừa qua đã khiến 858 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập, hư hỏng nặng phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, 177 ngôi nhà bị đổ sập và cuốn trôi. Đến nay vẫn còn 2 bản bị mất điện; 7 điểm trường bị thiệt hại; 3 trạm y tế xã bị ngập nước; 2 cầu treo bắc qua sông Mã tại các xã Phú Xuân và Trung Thành bị sập hoàn toàn;13 xưởng chế biến lâm sản bị ngập nước, cuốn trôi; 11 vị trí cột cao thế bị sạt lở, đổ hỏng hoàn toàn... Mưa lũ gây thiệt hại nặng nhất ở xã Trung Sơn. Theo đó, toàn xã có 357 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 88 hộ dân có nhà bị sập và không ở được. Xã cũng đã phối hợp với thủy điện Trung Sơn di dời 154 hộ dân ở bản Co Me đến khu điều hành và tập thể của thủy điện để tránh sạt lở và lũ lụt. 

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty Dược phẩm Tâm Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu tràn Suối Tìm, bản Chiềng, xã Trung Sơn; trị giá 500 triệu đồng. Sau đợt lũ vừa qua, cầu tràn Suối Tìm bị hư hỏng nặng, việc đi lại của người dân bản Chiềng gặp nhiều khó khăn.

Khiếu Tư (TTXVN)
Nỗ lực của thầy và trò vùng lũ Thanh Hóa
Nỗ lực của thầy và trò vùng lũ Thanh Hóa

Những ngày giữa tháng 11, chúng tôi quay trở lại Trường Tiểu học Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - một trong những ngôi trường bị thiệt hại gần như hoàn toàn sau trận lũ kinh hoàng hồi đầu tháng 9/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN