Triều Tiên, Hyundai tổ chức kỷ niệm ngày mở tuyến du lịch tới Geumgang

Quan chức Bộ Thống nhất nhấn mạnh đây là lễ kỷ niệm đơn thuần, do phía Hyundai đề xuất tổ chức và được phía Triều Tiên đồng ý, không hề liên quan tới việc nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.
Triều Tiên, Hyundai tổ chức kỷ niệm ngày mở tuyến du lịch tới Geumgang ảnh 1Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 18-19/11 tại núi Geumgang.(Nguồn: nknews.org)

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/11 cho biết bộ này đã đồng ý để tập đoàn Hyundai tổ chức chung với Triều Tiên lễ kỷ niệm 20 năm mở tuyến du lịch tới núi Geumgang ở Triều Tiên.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 18-19/11 tại núi Geumgang.

Phái đoàn sang thăm Triều Tiên sắp tới gồm 107 người, trong đó có 30 người thuộc tập đoàn Hyundai, gồm Chủ tịch tập đoàn Hyun Jeong-eun, cùng các cựu Bộ trưởng Thống nhất, nghị sỹ, quan chức địa phương, đoàn phóng viên tác nghiệp.

[Hàn Quốc thành lập hội đồng biến DMZ thành khu du lịch hòa bình]

Tuyến du lịch tới núi Geumgang được mở lần đầu vào ngày 18/11/1998, nhưng sau đó đã bị đóng lại sau vụ một khách du lịch Hàn Quốc bị quân lính Triều Tiên bắn chết vào tháng 7/2008.

Kể từ sau đó, Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức chung lễ kỷ niệm mở tuyến du lịch tới núi Geumgang hàng năm, từ năm 2009 tới năm 2014, nhưng bị gián đoạn từ năm 2015 do quan hệ hai miền xấu đi.

Quan chức Bộ Thống nhất nhấn mạnh đây là lễ kỷ niệm đơn thuần, do phía tập đoàn Hyundai đề xuất tổ chức và được phía Triều Tiên đồng ý, không hề liên quan tới việc nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.

Dự kiến lễ kỷ niệm sắp tới sẽ gồm các nghi thức kỷ niệm, màn biểu diễn chúc mừng của Triều Tiên, trồng cây lưu niệm, tiệc chúc mừng.

Phía Triều Tiên dự kiến cử hơn 80 người tham dự sự kiện này, trong đó có các quan chức thuộc Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục