Rừng hoa dã quỳ Ba Vì lại bung sắc, thu hút hàng vạn du khách

Hoa dã quỳ nở rộ nhất từ ngày 3-18/11 và đây cũng là thời điểm rất đông khách du lịch đổ về Ba Vì chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa hoang dã này.
Rừng hoa dã quỳ Ba Vì lại bung sắc, thu hút hàng vạn du khách ảnh 1Du khách tham quan chụp ảnh tại vườn hoa dã quỳ vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12 hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) lại bung sắc.

Hoa nở rộ nhất từ ngày 3-18/11 và đây cũng là thời điểm rất đông khách du lịch đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa hoang dã này.

Theo ghi nhận, hàng vạn du khách đã đến tham quan, thưởng lãm hoa, đặc biệt các ngày cuối tuần, Vườn Quốc gia Ba Vì đón từ 12.000-13.000 vạn lượt khách. Có thời điểm, tuyến đường dẫn vào vườn bị quá tải cục bộ vì lượng khách quá đông.

Từ cổng soát vé, đi qua những con đường dẫn vào trung tâm vườn, du khách được ngắm nhìn những dải hoa dã quỳ vàng rực ven đường, nhiều nhất là rừng hoa ở cốt 400 với diện tích rộng khoảng hơn 10ha, chia làm năm khu.

[Du khách nườm nượp đổ về Ba Vì thưởng ngoạn hoa dã quỳ]

Màu vàng đặc trưng của hoa dã quỳ giữa đại ngàn rừng xanh khiến du khách vô cùng thích thú. Để tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, chụp ảnh, Vườn Quốc gia Ba Vì đã đầu tư cải tạo tuyến đường mòn dài trên 3km dẫn quanh rừng hoa.

Chia sẻ về nhu cầu tham quan của du khách, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì Đỗ Hữu Thế cho biết đó là thị hiếu của rất nhiều người trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Vườn Quốc gia Ba Vì không còn diện tích trống nên không thể mở rộng diện tích hoa dã quỳ, hơn nữa việc bảo tồn và phát triển cần có sự cân bằng.

Vườn Quốc gia Ba Vì huy động nhân lực túc trực, hướng dẫn khách tham quan, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường, phối hợp cùng lực lượng công an phân luồng giao thông, tránh ách tắc. Mặc dù lượng khách đông nhưng trong những ngày qua, tại đây không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Duy chỉ còn tồn tại việc xả rác của những người thiếu ý thức trong quá trình tham quan, dù các thùng rác vẫn được đặt tại nhiều địa điểm. Sau mỗi ngày, Vườn Quốc gia Ba Vì lại thực hiện thu gom rác, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Ba Vì tuyên truyền, khuyến cáo khách tham quan trong quá trình di chuyển không để xảy ra tai nạn, không bẻ cành, hái hoa, đốt lửa trại trong rừng, đồng thời công bố số điện thoại trợ giúp khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục