Việt Nam tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng lớn nhất tại Ấn Độ

Hội chợ năm 2018 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan, với chủ đề “Doanh nghiệp từ nông thôn,” thu hút sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.
Việt Nam tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng lớn nhất tại Ấn Độ ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tham quan gian hàng của Việt Nam. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)

Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Ấn Độ lần thứ 38 (IITF 2018) đã khai mạc ngày 14/11 tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan, thủ đô New Delhi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hội chợ năm 2018, với chủ đề “Doanh nghiệp từ nông thôn,” thu hút sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp quốc tế và Ấn Độ, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan, mua sắm.

Các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày sản phẩm tại hai gian hàng, nhằm giới thiệu, quảng bá về hàng hóa, dịch vụ của mình và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác Ấn Độ và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cùng một số nhân viên ngoại giao và cán bộ thuộc các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán đã tham dự lễ khai trương gian hàng Việt Nam tại hội chợ.

Việt Nam tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng lớn nhất tại Ấn Độ ảnh 2Khách quốc tế tham quan gian hàng của Việt Nam. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)

IITF là hội chợ quốc tế đa ngành, có quy mô lớn nhất tại Ấn Độ, do Cơ quan Xúc tiến Thương mại (ITPO) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ tổ chức hằng năm, tập trung trưng bày các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ liên quan tới các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, dệt may, da giày, trang trí nội ngoại thất, thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm, thiết bị điện tử-viễn thông, dịch vụ tài chính-ngân hàng, du lịch…

IITF 2018 dự kiến diễn ra trong 2 tuần, đến ngày 27/11.

Tại Hội chợ năm 2017, Việt Nam được chọn là “nước đối tác,” Kyrgyzstan là “nước trọng điểm” và bang Jharkhand (Ấn Độ) là “bang đối tác”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục