Canada và Trung Quốc thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh, Canada sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy đàm phán thương mại tự do và khẳng định sẽ không bị chi phối bởi các nước khác về vấn đề này.
Canada và Trung Quốc thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Singapore ngày 14/11/2018. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 14/11, Trung Quốc và Canada cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Cam kết trên được đưa ra sau cuộc đối thoại thường niên lần thứ 3 giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên lề các hội nghị về hợp tác Đông Á ở Singapore.

Trong cuộc đối thoại này, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh, Canada sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy đàm phán thương mại tự do và khẳng định sẽ không bị chi phối bởi các nước khác về vấn đề này.

Ông cũng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ gửi một thông điệp tích cực cho thế giới biết rằng Canada và Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại và ủng hộ thương mại tự do. Ông nói: "Canada sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên những lĩnh vực khác nhau để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai nước."

Trước đó, phát biểu tại Fortune Global Forum 2018, được tổ chức ở thành phố Toronto ngày 15/10 vừa qua, Thủ tướng Trudeau cũng khẳng định Canada sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc.

[Trung Quốc, Canada lần đầu tổ chức Đối thoại tài chính-kinh tế]

Đáp lại người đứng đầu Chính phủ Canada trong cuộc đối thoại, Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá cao mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc, những kết quả trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua và khẳng định, việc tổ chức cuộc họp thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước đã cho thấy mối quan hệ Trung Quốc-Canada được thúc đẩy vững chắc.

Ông nói: "Trong tình hình hiện nay, chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại đang bị đe dọa, Trung Quốc luôn sẵn sàng hợp tác với Canada để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc và hệ thống thương mại tự do, thúc đẩy tự do hóa và tạo thuận lợi trong thương mại và đầu tư."

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cam kết sẽ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại tự do với Canada trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, linh hoạt và thực chất. Ông cho rằng, Trung Quốc và Canada có nhiều triển vọng trong hợp tác, nền kinh tế của hai nước có sự bổ sung cho nhau.

Ngoài ra, Thủ tướng Trung Quốc cũng mong muốn hai nước sẽ mở rộng hơn nữa quy mô và mức độ trao đổi thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: hàng không, chống biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp và tài chính.

Liên quan đến cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, việc cải cách này cần phải làm cho toàn cầu hóa phát triển một cách lành mạnh hơn và bảo vệ tốt hơn tự do thương mại. Trong khi đó, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh, Canada sẵn sàng tiếp tục trao đổi và phối hợp với Trung Quốc để cải cách WTO.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những kết quả đạt được mới đây giữa hai nước, ra tuyên bố chung về rác thải nhựa đại dương, thừa nhận tầm quan trọng của việc tái chế để quản lý rác thải nhựa và bảo vệ các đại dương.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Canada và Trung Quốc đã ký kết những thỏa thuận thương mại trị giá 1,67 tỷ CAD (1,26 tỷ USD) tại Triển lãm xuất nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, đem đến những cơ hội mới và tạo thêm việc làm có chất lượng cho người dân Canada.

Tại Đối thoại Chiến lược Kinh tế và Tài chính ngày 12/11 vừa qua, hai bên cam kết tăng gấp đôi giá trị buôn bán nông sản vào năm 2025 và tiếp tục thảo luận nhằm hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện.

Trong năm 2017, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đạt gần 94,5 tỷ CAD, chiếm 8,4% tổng giá trị buôn bán hàng hóa của Canada. Canada và Trung Quốc chọn năm 2018 là Năm Du lịch Canada-Trung Quốc, với nhiều sáng kiến nhằm tăng cường du lịch và thúc đẩy các hoạt động văn hóa giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục