15/11/2018 07:38 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) – Sau khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe cùng ĐT Malaysia đang tràn đầy tự tin hướng đến trận đấu gặp ĐT Việt Nam – ứng viên vô địch – vào ngày 16/11 tới đây.
19h30, 16/11: Việt Nam vs Malaysia
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3
Xếp hạng bảng A:
Xếp hạng bảng B:
ĐT Malaysia đã giành chiến thắng 3-1 đầy nhọc nhằn trước ĐT Lào. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn khẳng định Malaysia đã thi đấu đúng với kế hoạch đề ra – tức lấy trọn 6 điểm trước hai đối thủ yếu Campuchia và Lào.
Những bài test khó khăn đã xuất hiện. Trước mắt Malaysia là chuyến làm khách trước ĐT Việt Nam và sau đó là “trận chung kết” với Myanmar. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang nắm lợi thế để giành vé vào bán kết nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cuộc lội ngược dòng trước Lào không có tính ngoạn mục nhưng đó là một câu chuyện hấp dẫn giữa hai HLV hoàn toàn đối lập nhau. Ở đó, HLV Tan Cheng Hoe đã đưa ra một đội hình thiên về tấn công. Bàn thắng là thứ mà Malaysia đang tìm kiếm. Ngay cả khi Lào bất ngờ mở tỷ số bằng bàn thắng của Phithack Kongmathilath ở phút thứ 7, Malaysia vẫn không hề hoảng loạn mà tiếp tục kiên nhẫn.
Malaysia chỉ mất 8 phút để gỡ hoà 1-1, nhưng phải chờ tới 5 phút cuối trận để ghi thêm 2 bàn thắng. Có rất nhiều cơ hội và nó bắt đầu có dấu hiệu sẽ không xảy ra khi mức độ thất vọng tăng lên. Norshahrul Idlan Talaha ghi bàn thắng duy nhất ở trận ra quân gặp Campuchia và cú đúp vào lưới ĐT Lào.
Một lần nữa, HLV Tan Cheng Hoe phải giải quyết vấn đề Malaysia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ở Phnom Penh, Malaysia nên kết thúc trận đấu sớm thay vì chỉ giành chiến thắng tối thiểu. Kịch bản lặp lại ở Kuala Lumpur.
"Chúng tôi cần phải sẵn sàng trong suốt cả trận đấu", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu. "Trong bóng đá quốc tế, bạn phải tận dụng tốt mọi cơ hội và đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi".
Tuy vậy, Malaysia đã bị ĐT Lào cầm hoà 1-1 trước 5 phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cú đúp của Idlan Talaha sẽ là minh chứng cho khả năng của HLV Sundramoorthy của ĐT Lào – một HLV bảo thủ và có lẽ sẽ thoải mái hơn khi dẫn dắt một quốc gia nhỏ trong khu vực Đông Nam Á. Ông hiểu rõ Malaysia và sẽ hạnh phúc với một trận hoà ở Phnom Penh.
Đội hình Malaysia thiếu một chút sáng tạo và cần tìm người kế nhiệm Safiq Rahim càng sớm càng tốt. Trong khi đó Malaysia không có nhiều việc cần làm với khâu phòng ngự nhưng điều đó có nghĩa là mất tập trung – đặc biệt là ở giai đoạn đầu trận đấu – gần như phải trả giá đắt. Các bài test lớn cho Malaysia đang ở phía trước.
Chuyến làm khách trước ĐT Việt Nam là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng khi thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đang tìm kiếm chiến thắng, tràn đầy tự tin – họ sẽ phải đối đầu với một Malaysia mạnh mẽ như thế nào.
HLV Tan Cheng Hoe không thể đối đầu với ĐT Việt Nam với tâm thế như 2 trận đấu trước đó. Malaysia sẽ kiểm soát bóng ít hơn, có nghĩa họ sẽ phải tận dụng nó tốt hơn. Các tiền đạo của Malaysia cũng sẽ có ít cơ hội hơn và buộc phải sử dụng mọi phẩm chất để ghi bàn.
Hai trận thắng vừa qua không chỉ mang lại niềm tin cho Malaysia mà còn giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe loại bỏ mọi áp lực trước trận đấu với ĐT Việt Nam. Một chiến thắng trên sân Mỹ Đình sẽ là kết quả tuyệt vời, nhưng một trận hoà cũng có thể chấp nhận được.
Bất cứ điều gì xảy ra, Malaysia vẫn có quyền tự quyết. Trận đấu cuối cùng của bảng A gặp Myanmar có thể coi là một “trận chung kết”. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiến đến 4 trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2018 (hai trận bán kết + hai trận chung kết). Đó sẽ là một giải đấu tốt.
Malaysia đang tiến lên nhưng chưa có diện mạo của nhà vô địch và ĐT Việt Nam sẽ cho biết thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang đứng ở đâu.
Thành Đạt
Theo ESPN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất