Công Phượng được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất, tuyển Malaysia giấu bài

14/11/2018 18:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất, tuyển Malaysia tập kín giấu bài là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 14/11.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu Việt Nam vs Malaysia. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu Việt Nam vs Malaysia. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, bảng A.

19h30, 16/11: Việt Nam vs Malaysia

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Việt Nam vs Malaysia

Xếp hạng bảng B:

Lich thi dau bong da hom nay, Lịch thi đấu aff cup 2018, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, VTV5, VTV6, VTC3, xem bong da, trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup
Truc tiep bong da, vtv6 truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem bong da, vtv5, vtc3, vtc9, fpt play, xem truc tiep bong da
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Trao đổi với giới truyền thông trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngày 14/11, tiền đạo Văn Toàn chia sẻ về quá trình tập luyện của toàn đội: "Hiện tại, cá nhân tôi cùng toàn đội đang rất tự tin hướng tới trận đấu với Malaysia tối 16/11 tới.

Ban huấn luyện đã cùng chúng tôi mổ băng 2 trận đã qua của Malaysia ở AFF Cup 2018, qua đó, toàn đội cũng có thêm sự hiểu biết về họ. Tôi nghĩ trận đấu tới sẽ diễn ra căng thẳng và chúng tôi phải tập trung, cố gắng 100% sức lực để giành chiến thắng".

Chú thích ảnh
Tiền đạo Văn Toàn đánh giá cao Malaysia

Đánh giá về đội thủ Malaysia, Văn Toàn nói: "Tôi nghĩ từ trước tới nay, Malaysia luôn là đội bóng khó nắm bắt nhất ở khu vực. Khi gặp những đội bóng yếu họ chơi một kiểu, nhưng khi đọ sức với đối thủ ngang cơ như Việt Nam thì lại thể hiện một diện mạo khác. Ngoài chân sút Talaha, tôi thấy cầu thủ đội trưởng của họ là Zaquan và 2 tiền vệ cánh cũng chơi rất tốt. Chúng tôi sẽ phải đặc biệt quan tâm tới những nhân tố này của Malaysia.

Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và có chiến thuật khắc chế từng đội. Nói chung không có gì đặc biệt để dành riêng cho Malaysia. Về lực lượng, lúc này  anh Huy Hùng bị chấn thương chưa tập lại được. Còn toàn đội vẫn giữ được trạng thái, phong độ tốt”.

Nói về mục tiêu của cá nhân tại AFF Cup 2018, Văn Toàn cho biết: "Tôi là cầu thủ trẻ nhưng cũng đã từng dự kỳ AFF Cup đầu tiên năm 2016 nên cũng đã có hiểu biết về bóng đá khu vực. Tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất trên sân khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội, qua đó cùng toàn đội đạt kết quả tốt nhất tại giải lần này".

Bày tỏ quan điểm về việc CĐV bức xúc vì khâu phân phối vé của VFF và "dọa" sẽ mang pháo sáng vào sân đốt, Văn Toàn nói: "Tôi không để ý quá nhiều vấn đề bên lề này. Tôi biết nhiều khán giả đều mong tới sân trực tiếp theo dõi trận đấu nhưng sân Mỹ Đình cũng như bất kỳ sân nào khác cũng có sức chứa nhất định. Hy vọng khán giả hiểu điều đó và cùng cổ vũ cho đội tuyển".

Công Phượng được vinh danh

Mới đây, trang chủ AFF Suzuki Cup đã điền tên Công Phượng vào danh sách “Cầu thủ xuất sắc nhất” lượt trận đầu tiên. Cụ thể, tiền đạo Công Phượng được đề cử vào danh sách “Cầu thủ xuất sắc nhất” lượt trận đầu tiên cùng ba cái tên còn lại bao gồm tiền đạo Adisak Kraisorn (Thái Lan), tiền vệ Hariss Harun (Singapore) và tiền vệ Zaquan Adha (Malaysia).

Trang chủ AFF Suzuki Cup nhận định về màn trình diễn của Công Phượng như sau: “Một trong những ngôi sao sáng nhất ở trận thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam tại Lào là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Cầu thủ này chính là người đã mở tỷ số giúp đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng ở ngày ra quân. Tiền đạo 23 tuổi đã có thể có được bàn thắng thứ hai ở trận này và nâng tỷ số lên thành 4-0 nếu trọng tài biên không thổi phạt. Mặc dù vậy, ‘Messi Việt Nam’ chắc chắn vẫn là một trong những cái tên đã tỏa sáng rực rỡ cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu đó".

Hiện tại, theo con số bình chọn, Công Phượng đang tạm xếp sau chân sút người Thái Lan, Adisak Kraisorn, người đã ghi tới sáu bàn vào lưới Timor Leste ở lượt trận này.

Chú thích ảnh
Công Phượng được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận đầu tiên

Malaysia tập buổi đầu tiên tại Việt Nam

Dù mới đặt chân tới Hà Nội vào cuối giờ chiều nhưng tuyển Malaysia vẫn quyết định xỏ giày ra sân tập luyện vào thời điểm 18h00 ngày hôm nay 14/11. Các cầu thủ Malaysia tỏ ra khá thoải mái và tự tin trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Theo yêu cầu của BHL Malaysia, giới truyền thông Việt Nam chỉ được phép ghi hình 15 phút đầu tiên của buổi tập.

"Thời tiết ở Việt Nam có hơi lạnh nhưng với tôi thì không vấn đề gì. Tôi đã thi đấu rất nhiều ở Việt Nam và biết họ rất mạnh nên tôi hy vọng ở trận đấu tới đây, các đồng đội của tôi sẽ chơi tốt. Hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ rất tốt. Tôi mong sẽ sớm được thi đấu với họ, đó sẽ là một trận đấu chất lượng", tiền đạo kì cựu của Malaysia Tahala chia sẻ.

Đội trưởng Malaysia nói gì về tuyển Việt Nam?

Chiều ngày 14/11, đội tuyển Malaysia đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng A giải đấu AFF Cup 2018. Đội trưởng  Norshahrul Idlan Talaha đã đưa ra những đánh giá ban đầu về tuyển Việt Nam: "Đối với tôi, đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh. Sẽ không dễ dàng với đội tuyển Malaysia trong trận đấu tới. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam nhận được nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ. Tôi đã thấy người hâm mộ Việt Nam rất cuồng nhiệt".

Bên cạnh đó, đội trưởng của đội khách cũng bày tỏ sự ấn tượng với hàng phòng thủ đội tuyển Việt Nam. Zaquan Adha nhận định rằng, hàng thủ đội tuyển Việt Nam có một vài vị trí rất chất lượng. Không những vậy, mọi vị trí khác đều có sự tương tác rất tốt với hàng phòng thủ. Tất nhiên chúng tôi muốn có được 3 điểm. Nhưng như tôi đã nói, sẽ không hề dễ dàng để chúng tôi giành được số điểm đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bởi chúng tôi là một đội bóng mạnh. Hoặc sẽ cố gắng ít nhất 1 điểm" – Zaquan Adha cho hay.

Cựu HLV tuyển Thái Lan hiến kế cho tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

Nói về trận đấu này, HLV Steve Darby, người từng có nhiều năm công tác ở các nước Đông Nam Á chia sẻ: “Nếu là HLV đội tuyển Việt Nam, chắc chắn là dựng hàng thủ kiên cố trước tiên, rồi sau đó chơi pressing để tìm bàn thắng sớm. Làm được điều này, khả năng đội tuyển Việt Nam lấy 3 điểm rất sáng.

Cầu thủ Việt Nam có thể lực, khả năng chịu đựng và tinh thần gan lì hơn đối thủ Malaysia, nhưng cũng cần rất cẩn trọng. Ngoài những cầu thủ nguy hiểm như Talaha hay Rasid, đội tuyển Malaysia lúc này có sự phục vụ Khairul Che Mat, người gác đền theo tôi hay nhất đội lúc này. Mặc dù vậy, hạn chế của cậu ấy là chiều cao, chỉ 1,73 m. Anh ta như mắt xích yếu nhất mỗi lần đội nhà tổ chức chống bóng bổng”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm