NATO chính thức phàn nàn về tên lửa Trung Quốc

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ lo ngại về tên lửa tầm trung của Trung Quốc và khuyến khích Bắc Kinh gia nhập hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế.

Chú thích ảnh
Tên lửa DF-21D của Trung Quốc trong một cuộc diễu binh. Ảnh: NBC News

Phát biểu trên kênh truyền hình Đức ZDF ngày 13/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy rằng Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào những vũ khí tối tân bao gồm cả các tên lửa. Một nửa số tên lửa của Trung Quốc sẽ nằm trong nhóm vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nếu quốc gia này đặt bút ký”.

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có ý định rút khỏi INF. Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton nói rằng INF đã lỗi thời bởi nhiều quốc gia khác được tự do sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm trung trong khi Mỹ lại bị “bó buộc”. INF được ký năm 1986 bởi Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo rằng việc Mỹ rời INF có thể dẫn đến một cuộc đua vũ trang. Nga đồng thời cho biết sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa mới trên lãnh thổ châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thư ký Stoltenberg ngày 13/11 đã khẳng định: “NATO không muốn chạy đua vũ trang nhưng chúng tôi lo ngại về những tên lửa mới của Nga… chúng không di động, có khả năng mang hạt nhân và vươn tới được các thành phố tại châu Âu, như Berlin. Vì vậy chúng tôi kêu gọi Nga đảm bảo tuân thủ INF”.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
3 phi công kể chuyện đồng loạt chạm trán UFO trên không phận ngoài khơi Ireland
3 phi công kể chuyện đồng loạt chạm trán UFO trên không phận ngoài khơi Ireland

Cơ quan Quản lý Hàng không Ireland đã tiến hành điều tra sau khi xuất hiện một vài báo cáo nhìn thấy một vật thể bay không xác định (UFO) di chuyển với tốc độ không tưởng trước khi biến mất ngoài khơi Ireland.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN