U23 Pakistan: Không có bác sĩ theo đội, vẫn bỏ túi chiến thắng đầu tiên sau 44 năm

20/08/2018 19:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Pakistan đã giành được chiến thắng đầu tiên tại ASIAD sau gần 44 năm khi họ đánh bại U23 Nepal với tỷ số 2-1 ở lượt đấu cuối cùng bảng D hôm Chủ Nhật.

U23 Pakistan đã làm được điều mà tưởng chừng “bất khả thi” tại ASIAD 2018 – đó là giành được ít nhất một chiến thắng ở vòng bảng. Nằm cùng bảng đấu với hai đội quá mạnh là U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam, U23 Pakistan đã để thua hai trận đầu tiên và họ chỉ có thể hy vọng đánh bại Nepal.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Antonio Nogueira đã gặp khó khi tự đá phản lưới nhà ở phút 11, sau sai lầm của Shahbaz Younus. Nhưng sang hiệp 2, họ dần chiếm ưu thế và đã có 2 bàn thắng nhờ công của Muhammad Bial và đội trưởng Saddam Hussain, qua đó lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Đây là chiến thắng đầu tiên của U23 Pakistan tại ASIAD sau 44 năm. Đội tuyển này mới chỉ giành được 3 chiến thắng trong những lần tham dự, và hai lần đầu tiên đã ở năm 1954 và 1974.

Chiến thắng này cũng giúp U23 Pakistan nuôi hy vọng vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, hiệu số “-6” sẽ khiến các CĐV của đội bóng này lo lắng bởi trong hai trận đầu tiên, họ đã thua U23 Việt Nam với tỷ số đậm 0-3 và thua U23 Nhật Bản với tỷ số 0-4.

Chú thích ảnh
BXH Bảng D hiện tại
Vùi dập U23 Pakistan 4-0, U23 Nhật Bản vẫn bị HLV chê trách mắc nhiều sai lầm

Vùi dập U23 Pakistan 4-0, U23 Nhật Bản vẫn bị HLV chê trách mắc nhiều sai lầm

Sau trận khai màn chỉ ghi được 1 bàn thắng, hàng công U23 Nhật Bản đã chơi bùng nổ khi vùi dập U23 Pakistan tới 4 bàn không gỡ. Dù vậy, HLV Hajime Moriyasu vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Đáng chú ý là ở kỳ ASIAD này, Liên đoàn bóng đá Pakistan (PFF) đã không gửi bất kỳ chuyên gia y tế hay bác sĩ nào đi cùng đội tuyển. Điều đó có nghĩa rằng nếu một cầu thủ nào bị chấn thương, người đó sẽ không nhận được sự chăm sóc của nhân viên y tế ngay trên sân.

PFF giờ đây đành trông cậy vào đội ngũ y tế của đội chủ nhà Indonesia. Và trong trường hợp một cầu thủ gặp chấn thương quá nặng, anh ta sẽ được gửi trở về quê nhà và đội tuyển không có một phương án dự phòng nào.

Trong quá khứ, PFF cũng tỏ ra rất mập mờ với việc lựa chọn đội hình và các chuyến du đấu của đội tuyển cũng không được công khai trước dư luận. Đội tuyển U23 Pakistan chỉ có một chuyến du đấu tại Bahrain để tập luyện trước kỳ ASIAD 2018. Tại đây, họ đã thi đấu với các CLB địa phương.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm