Startup: Mốt tạo hình 3D 'thiên thần' trong bụng mẹ

Một doanh nhân ở thành phố Upha (Nga) đã khởi xướng nên trào lưu đang bắt đầu phổ biến trong các gia đình chuẩn bị chào đón các “thiên thần”.

Mới đây Ivan Gridin đã khai trương dịch vụ in các mô hình 3D từ các bức ảnh siêu âm thai nhi trong bụng mẹ. Giá thấp nhất của một mẫu là 20.000 ruble, khoảng hơn 300 USD.

Chú thích ảnh
Hình ảnh 3D của thai nhi do Embrion3D thực hiện từ tấm ảnh siêu âm.

Gridin nảy ra ý tưởng từ chính người vợ đang mang thai của mình. Khi thấy vợ quá lo lắng về đứa con tương lai, Gridin đã muốn giúp vợ yên lòng và in một mô hình 3D từ bức ảnh siêu âm. Tâm trạng người mẹ trẻ lập tức tốt hẳn lên và ông bố tương lai quyết định sẽ mở dịch vụ nhằm đem lại sự yên tâm và hứng khởi cho thêm nhiều gia đình.

Đến với dịch vụ Embrion3D, các ông bố bà mẹ tương lai cần mang theo ảnh siêu âm con mình, họ có ba lựa chọn hình ảnh 3D, thời gian thực hiện khoảng 4 ngày. Mô hình rẻ nhất - hình ảnh đứa trẻ cao 15 cm đặt trên lòng bàn tay - đươc chế tạo từ nhựa chịu nhiệt siêu bền ABC hoặc thạch cao trắng và màu da, có giá 20.000 ruble. Còn mô hình đặt trong trái cầu thủy tinh có đèn LED chiếu sáng giá 26.000 ruble. Các gia đình cũng có thể đặt riêng mô hình từ bạc, vàng hoặc platin. Tuy nhiên ông chủ Gridin cho biết chưa nhận đơn hàng “hạng sang” nào như vậy.

Embrion3D sử dụng phần mềm riêng. Thuật toán chuyển đổi hình ảnh siêu âm, sau đó thợ kỹ thuật sẽ hoàn chỉnh mô hình theo cách thủ công. Chủ doanh nghiệp cho biết, tinh tế nhất là thể hiện gương mặt rõ nét của thai nhi, vì trên thực tế các thai nhi 6 tháng tuổi hầu như không có sự phân biệt. Giá thành của một mô hình 3D vào khoảng 5-7.000 ruble, trong đó chi phí cho phần mềm, công thợ kỹ thuật, marketing... chỉ chiếm 500.000 ruble.

Trong nửa năm khởi nghiệp, công ty đã thực hiện được 30 đơn hàng, một kết quả không tồi đối với thành phố 1 triệu dân như Upha xét về giá tối thiểu một đơn hàng. Hiện Gridin đang chuẩn bị mở rộng công ty, mở thêm chi nhánh ở  thủ đô Moskva, siêu đô thị 12 triệu dân và có mức sống cao hơn nhiều so với Upha.

Gridin tiết lộ một điều thú vị: các gia đình thường đặt làm mô hình 3D không phải trước, mà sau khi con mình đã chào đời. Lý do là để tránh những điều gở. Ngoài ra, cũng có những người phản đối, cho rằng con người đã phạm vào bí mật thiêng liêng của tạo hóa. Tuy nhiên số các bậc cha mẹ coi đây là tình yêu với đứa con sắp chào đời, là kỷ vật trong tương lai về thời gian còn nằm trong lòng mẹ, vẫn là số đông.

Tuy vậy, Gridin không có ý định dừng lại ở dịch vụ tiêu dùng mà coi đây là bước nghiên cứu và phát triển công nghệ phụ gia. Nhà doanh nghiệp trẻ này tin tưởng rằng: công nghệ in 3D, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo sẽ là những định hướng phát triển tương lai của thế giới.

Embrion3D không phải là startup đầu tiên trên thế giới về hình ảnh 3D thai nhi, trước đó công ty Fasotec của Nhật Bản rồi In utero của Ba Lan cũng đã cung cấp dịch vụ tương tự song ông Gridin cho rằng của mô hình 3D của các công ty này ít tính tính thẩm mỹ. Tới đây, Embrion3D tự định sẽ hợp tác với các bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em để giới thiệu dịch vụ rộng rãi hơn.

Tâm Hằng (TTXVN)
Thuyền chế tạo từ công nghệ 3D có thể vượt Đại Tây Dương
Thuyền chế tạo từ công nghệ 3D có thể vượt Đại Tây Dương

Hành trình xuyên Đại Tây Dương từ lâu đã không còn là khoảng cách mang tính thử thách đối với các nhà hàng hải trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN