Mỹ đề nghị Triều Tiên chuyển 50% số đầu đạn hạt nhân tới Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp có chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư, Đài truyền hình và phát thanh Hàn Quốc (KBS) cho biết một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tới thăm Triều Tiên gần đây đã đề xuất với Bình Nhưỡng phương án chuyển 50% đầu đạn hạt nhân tới Anh.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát quy trình gắn đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào tên lửa Hwasong-14 tại Viện Khoa học hạt nhân ngày 3/9/2017. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Mỹ đã đề xuất Bình Nhưỡng nhận sự trợ giúp từ Anh trong quá trình phá hủy đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất trong đàm phán Mỹ - Triều liên quan đến chuyển đầu đạn hạt nhân tới Anh là Bình Nhưỡng có nộp danh sách vũ khí hạt nhân hay không.

Anh hiện vẫn là một cường quốc hạt nhân, song kho vũ khí hạt nhân của nước này đã giảm xuống một nửa so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh vào những năm 1970. Chính vì vậy, Anh được xem là quốc gia có kinh nghiệm trong việc phá hủy vũ khí hạt nhân.

Đề nghị trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong buổi tiệc tối với người đồng cấp của Anh khi đó là ông Boris Johnson hồi tháng 6 vừa qua, đã yêu cầu London hỗ trợ về mặt công nghệ tiêu hủy vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

TTXVN/Báo Tin tức
Đây mới là bản chất sâu xa của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung
Đây mới là bản chất sâu xa của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Các chuyên gia đều nhận định bản chất sâu xa của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hiện nay không đơn thuần là vấn đề thương mại nằm ở mấy chục tỷ hàng hóa bị đánh thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN