Mỹ kết thúc tập trận ba bên với Iraq và Kuwait

Trong một thông cáo báo chí ngày 16/8, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này vừa kết thúc cuộc tập trận với Hải quân Kuwait và Iraq tại Vịnh Persian.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục USS Thunderbolt (PC 12) của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Kuwait và Iraq tại vùng Vịnh Persian ngày 7/1/2015. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông cáo báo chí nêu rõ: "Hải quân cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã hoàn tất cuộc tập trận ba bên với các đối tác là Hải quân Iraq và Hải quân Kuwait tại phía Bắc Vịnh Persian vào ngày 15/8".

CENTCOM giải thích mục tiêu của cuộc tập trận ba bên là nhằm cải thiện chiến lược an ninh hàng hải và đảm bảo tự do đi lại tại khu vực mà Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ hoạt động.

Cuộc tập trận bao gồm nội dung diễn tập bắn đạn thật, huấn luyện nhóm tìm kiếm và bắt giữ, diễn tập bảo vệ cơ sở hạ tầng cũng như bảo vệ đơn vị cấp cao.

Hạm đội 5 Hải quân Mỹ hoạt động ở vùng biển bao gồm Vịnh Persian, Vịnh Oman, Biển Đỏ và một phần Ấn Độ Dương.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng tập trận chung với Hàn Quốc
Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng tập trận chung với Hàn Quốc

Ngày 29/5, Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc để tạo không khí thuận lợi cho đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN