Cảnh báo tình trạng lừa chuyển tiền qua mạng tại Quảng Ngãi

Thời gian gần đây, hình thức lừa đảo sử dụng mạng xã hội, giả vờ là người nước ngoài làm quen rồi lừa tặng quà, đô la, nhưng bắt nạn nhân gửi tiền thế chấp đã bị công an nhiều địa phương điều tra, bắt giữ. Tinh vi và liều lĩnh hơn, các đối tượng trên còn đến tận nhà người dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:

TTXVN/Báo Tin tức
Mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Phương Thảo (sinh năm 1987, ngụ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN